TP.HCM, Hà Nội ùn ứ giao thông ngày đưa ông Táo

Tại TP.HCM, trưa 8-2, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe bồn và xe máy trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1 làm một người chết. Vụ tai nạn khiến một số tuyến đường tại trung tâm TP.HCM kẹt cứng. Lực lượng chức năng ra sức điều tiết, đến gần 14 giờ cùng ngày tình hình mới giảm dần.

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn từ vòng xoay công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội bị lực lượng chức năng phong tỏa. Vụ việc khiến nhiều phương tiện lưu thông trên đoạn đường này bị ùn ứ nghiêm trọng. Đến 13 giờ 30, đoạn đường này mới được mở lại cho phương tiện lưu thông. Lực lượng chức năng có mặt điều tiết nhưng do phương tiện từ các tuyến đường đổ về nhiều khiến khu vực này tiếp tục bị dồn cục bộ.

Trưa cùng ngày, cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình hỗn loạn vì các phương tiện tăng đột biến. Ùn ứ bắt đầu xảy ra từ khoảng 11 giờ tại nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó đường Trường Sơn chịu áp lực lớn nhất. Trên đường này, từ cửa sân bay đổ về hướng vòng xoay Lăng Cha Cả, hàng ngàn phương tiện phải xếp hàng dài, nhúc nhích di chuyển. Trong tình hình kẹt xe nghiêm trọng, nhiều hành khách phải bỏ ô tô, xách hành lý đi vào sân bay. Trong khi đó, tại nhiều giao lộ với đường Trường Sơn như Hậu Giang, Cửu Long..., các phương tiện tiếp tục đổ về, chạy lấn làn khiến giao thông trở nên hỗn loạn.

Dòng người, xe phải di chuyển từng mét giữa trưa nắng trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM. Ảnh: N.THẮNG

Tại khu vực này, nhiều chiến sĩ CSGT đứng điều tiết và phân làn nhưng tình hình chậm được cải thiện. Theo một CSGT có mặt tại hiện trường, nguyên nhân dẫn đến vụ ùn ứ nghiêm trọng này là do một ô tô bị chết máy trên đường Trường Sơn và đồng thời lượng xe ra vào sân bay vào thời điểm Tết gia tăng.

Tại Hà Nội, trong vài ba ngày qua, tình trạng ô tô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng mét xảy ra thường xuyên trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Lê Văn Lương, La Thành, Nguyễn Xiển... Thống kê của Sở GTVT TP Hà Nội cho thấy hiện trên địa bàn Hà Nội vẫn còn 37 điểm thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm như La Thành-Giảng Võ, Điện Biên Phủ-Trần Phú, Nghi Tàm-Yên Phụ, Minh Khai…

Thượng úy Hoàng Minh Trường, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT TP Hà Nội, cho biết các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn trong những ngày vừa qua gia tăng tương đối cao, nhất là ô tô. Cùng với đó là thời tiết trong những ngày vừa qua giá rét nên lượng người đi bằng ô tô, taxi nhiều khiến tình hình giao thông trên địa bàn càng phức tạp hơn.

Phòng CSGT TP Hà Nội đã huy động 100% quân số thường xuyên túc trực tại các điểm xảy ra ùn tắc. Công an các phường, quận tại Hà Nội cũng huy động thêm các lực lượng khác như dân phòng, đội tự quản, đoàn thành niên tham gia điều tiết giao thông. 

Tại buổi kiểm tra công tác phục vụ hành khách, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 2-2, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ lưu ý Sở GTVT TP.HCM cần chú ý bố trí thêm xe buýt ban đêm để phục vụ hành khách đi lại. Cùng đó, cần rà soát lại phương án chống ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ sân bay để không còn tình cảnh hành khách xách valy chạy bộ vào sân bay cho kịp chuyến bay. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm