TP.HCM: Hai bến xe lớn thưa vắng trong ngày đầu hạn chế đi lại

Ghi nhận của PV PLO tại Bến xe Miền Tây, hành khách trong bến xe chỉ lác đác vài người. Trong đó, từ khu vực trả khách đến khu vực bán vé, khu vực nhà chờ đều thưa thớt hành khách và xe khách.

Còn Bến xe Miền Đông, khách vào bến chủ yếu đi các tuyến chặng ngắn như Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Nông… Các xe xuất bến rất ít khách. Khách vắng là thế nhưng khu vực bến, bãi vẫn nhộn nhịp hoạt động vận chuyển hàng cho hành khách.

Ngoài ra, dù hai bến xe có lượng hành khách vắng vẻ nhưng cả hai bến xe đều không lơ là công tác phòng dịch như kiểm tra thân nhiệt cho hành khách đi vào khu vực bến.

Một số hình ảnh PVPLO ghi nhận được vào sáng 28-3:

hai-ben-xe-vang-ve-han-che-di-lai-1

Khu vực bến, bãi Bến xe Miền Tây vắng lặng.

hai-ben-xe-vang-ve-han-che-di-lai-2

Khu vực bán vé vắng vẻ, đìu hiu.

hai-ben-xe-vang-ve-han-che-di-lai-4

Tại cổng số 1, xe khách ra vào lác đác.

hai-ben-xe-vang-ve-han-che-di-lai-5
hai-ben-xe-vang-ve-han-che-di-lai-6
hai-ben-xe-vang-ve-han-che-di-lai-6

Nhân viên đo thân nhiệt cho khách tại lối đi dành cho hành khách đã có vé.

Hình ảnh so sánh lượng hành khách ngày 27-3 và hôm nay 28-3 tại khu vực mua vé ở bến xe miền Đông. 1 hai-ben-xe-vang-ve-han-che-di-lai-10
Hình ảnh so sánh lượng hành khách ngày 27-3 và hôm nay (28-3) tại khu vực mua vé ở Bến xe Miền Đông.
hai-ben-xe-vang-ve-han-che-di-lai-12

Riêng khu vực bến, bãi của Bến xe Miền Đông vẫn nhộn nhịp cảnh xếp hàng hóa lên xe.

hai-ben-xe-vang-ve-han-che-di-lai-14

Khu vực bãi xe buýt đã vắng bóng xe buýt liên tỉnh.

hai-ben-xe-vang-ve-han-che-di-lai-15

Bến xe Miền Đông kiểm tra thân nhiệt hành khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm