TP.HCM: Hơn 95% học sinh tiểu học đến trường

Chiều 14-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch trên địa bàn.
Thông tin về ngày đầu trẻ mầm non và học sinh khối lớp 1 đến lớp 6 đến trường, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sáng nay toàn bộ trẻ mẫu giáo từ 3-6 tuổi và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã đến trường với không khí háo hức, phấn khởi. Không khí háo hức này không chỉ ở các em học sinh mà còn lan tỏa đến các thầy cô giáo.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM, thông tin tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Theo ông Trọng, trong ngày đầu đến trường, khối trẻ mẫu giáo có hơn 151.300/228.200 trẻ đến trường, đạt tỉ lệ 66,3%; học sinh tiểu học là hơn 670.300/698.300 em, đạt tỉ lệ 95,9%; học sinh lớp 6 là hơn 89.800/94.900 em, đạt tỉ lệ 94,6%.

Đối với khối mầm non, ông Trọng cho biết trong tuần đầu đi học trở lại, khối mầm non không tổ chức ăn sáng. Bảo mẫu, giáo viên tập trung đón trẻ từ đầu buổi học.
Ở cấp tiểu học, nhiều cơ sở tổ chức học bán trú nhưng một số cơ sở chưa tổ chức lại hoạt động này do chưa đáp ứng đòi hỏi về quy định phòng chống dịch, cơ sở vật chất.
Về tầm soát dịch trong trường học, ông Trọng cho biết trong ngày đầu học sinh đến trường, khối mầm non có 1 F0, khối tiểu học có 1 F0 và lớp 6 có 1 F0. “Các cơ sở giáo dục đã phối hợp cơ quan y tế địa phương xử lý theo quy định” – ông Trọng nói và cho biết, với các F1 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Học sinh TP.HCM ngày đầu đến trường sáng nay. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trước đó, trong sáng nay, hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM bắt đầu được đến trường học trực tiếp sau thời gian dài phải ở nhà vì dịch COVID-19, trong đó có hơn 355.000 trẻ mầm non, hơn 700.000 HS tiểu học và lớp 6.

Theo ghi nhận của PLO.VN, công tác đón học sinh ở TP.HCM trở lại trường được chuẩn bị chu đáo, thận trọng. Học sinh được hướng dẫn đo thân nhiệt.
Trong ngày đầu, giáo viên lên lớp để tập cho các em làm quen trở lại với môi trường học trực tiếp cũng như phổ biến các biện pháp phòng dịch cho các em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm