TP.HCM kêu gọi phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng

(PLO)- 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đã đồng loạt ra quân phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng năm 2022. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-7, Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM tổ chức lễ phát động truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng năm 2022 tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Tại lễ phát động, các tình nguyện viên đã vận động tổng vệ sinh, triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh SXH trong hộ gia đình, khu nhà trọ, nơi kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi, cơ quan, xí nghiệp... Tổ chức tổng vệ sinh ít nhất một lần/tuần, phù hợp với lịch làm việc, hoạt động của mỗi đơn vị.

Quận Bình Thạnh ra quân kêu gọi phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng. Ảnh: HOÀNG LAN

Quận Bình Thạnh ra quân kêu gọi phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Ảnh: HOÀNG LAN

Phó Chủ tịch UBND quận Thái Thị Hồng Nga cho biết theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính đến ngày 30-6), TP ghi nhận hơn 21.000 trường hợp mắc bệnh SXH, tăng hơn 181% so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng quận Bình Thạnh, đã có 702 ca (trong đó có 300 ca nội trú và 402 ca ngoại trú).

Đối với bệnh tay chân miệng, trong sáu tháng đầu năm 2022, TP ghi nhận hơn 8.400 trường hợp.

Bà Nga đề nghị các ban ngành, đoàn thể và người dân chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống SXH, tay chân miệng.

Mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị hãy dành 10 - 15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi làm việc, sinh sống để nâng cao sức khỏe và phòng ngừa dịch bệnh.

Các ban ngành, đoàn thể quận, phường cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hoạt động phòng, chống SXH, tay chân miệng tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm