TP.HCM khai thác yếu tố tiền sử đi lại đối với người bị sốt

(PLO)- Trường hợp có sốt về từ các vùng có sốt rét lưu hành thì nghĩ ngay đến bệnh sốt rét và tiến hành xét nghiệm tìm ký sinh trùng bệnh này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-6, Sở Y tế TP.HCM cho biết nơi đây yêu cầu tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP khi tiếp nhận trường hợp có sốt cần chú ý khai thác yếu tố tiền sử đi lại.

Khi trường hợp này về từ các vùng có sốt rét lưu hành thì nghĩ ngay đến bệnh sốt rét và tiến hành xét nghiệm tìm ký sinh trùng bệnh này (test nhanh hoặc nhuộm lame máu) để kịp thời điều trị, ngăn ngừa biến chứng nặng và tử vong.

Sở dĩ Sở Y tế TP.HCM có yêu cầu trên là do cuối tháng 5-2022, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận điều trị 2 trường hợp sốt rét ác tính nhập cảnh từ châu Phi.

Sốt rét là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi ký sinh trùng Plasmodium, lây truyền từ người bệnh sang người lành khi bị muỗi đốt. Bệnh sốt rét không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ xuất hiện các biến chứng nặng (hôn mê sâu, co giật, suy gan, suy thận, thiếu máu nặng, tiểu huyết cầu tố do vỡ hồng cầu hàng loạt…), nguy cơ tử vong rất cao.

Tại Việt Nam, bệnh sốt rét lưu hành quanh năm ở các tỉnh rừng núi miền Bắc, miền Trung, Tây nguyên và Đông Nam bộ. Theo kế hoạch, Việt Nam đang phấn đấu đạt loại trừ sốt rét vào năm 2030.

Riêng TP.HCM, từ năm 2011 đến nay không phát hiện ca bệnh sốt rét nội tại (ca mắc bênh tại TP.HCM) mà tất cả là các ca nhiễm từ những vùng dịch tễ lưu hành. Tuy nhiên, TP.HCM là nơi có biến động dân cư rất lớn, lại là nơi tập trung nhiều bệnh viện tuyến cuối nên hàng năm vẫn ghi nhận một số trường hợp sốt rét. Các trường hợp này đến từ vùng đang có dịch sốt rét lưu hành trong và ngoài nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm