TP.HCM khánh thành trung tâm tim mạch chuyên sâu, hiện đại cho trẻ em

(PLO)- Trung tâm tim mạch trẻ em Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ thực hiện phẫu thuật các bệnh lý tim mạch từ cơ bản đến phức tạp, tương lai sẽ phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhi. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-6, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) chính thức khánh thành Trung tâm tim mạch trẻ em.

Trung tâm bao gồm các chuyên khoa liên quan tim mạch, thực hiện đầy đủ các kỹ thuật như phẫu thuật tim hở, thông tim can thiệp và điện sinh lý; các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu như MRI tim, thăm dò điện sinh lý…

Đặc biệt, thời gian tới trung tâm sẽ triển khai kỹ thuật ghép tim trẻ em.

Trung tâm tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1 được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, khang trang. Ảnh: NT

Trung tâm tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1 được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, khang trang. Ảnh: NT

Trung tâm cũng là nơi đào tạo, huấn luyện và chuyển giao các kỹ thuật về can thiệp tim mạch ở trẻ em, nhất là thông tim can thiệp cho nhiều BV trong và ngoài nước.

Đây cũng là nơi hợp tác quốc tế với nhiều chuyên gia tim mạch hàng đầu thế giới, lộ trình trở thành một trong những Trung tâm tim mạch xuất sắc (Center of Excellence) điều trị bệnh tim bẩm sinh trẻ em.

Cùng ngày, BV Nhi đồng 1 ra mắt Trung tâm Hồi sức cấp cứu (cùng khối nhà với Trung tâm tim mạch).

Trung tâm này được trang bị cơ sở vật chất mới khang trang hiện đại cùng với nhiều trang thiết bị tiên tiến như hệ thống máy thở hiện đại, phòng áp lực âm, máy lọc máu liên tục, máy ECMO…Trung tâm hồi sức cấp cứu sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong hồi sức cấp cứu nhi ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Theo PGS-TS Lê Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi đồng 1, BV được xây dựng và đưa vào hoạt động vào từ năm 1956 với chỉ 268 giường bệnh. Đến nay, BV đã mở rộng quy mô lên 1.500 giường bệnh và hơn 1.700 nhân viên.

Trải qua 66 năm hoạt động, cơ sở hạ tầng của BV từ lâu đã không thể đáp ứng được nhu cầu hoạt động và phát triển của một bệnh viện tuyến cuối về nhi khoa. Cụ thể, số lượng khám chữa bệnh trước dịch COVID-19 BV luôn trong tình trạng quá tải, công suất sử dụng giường bệnh luôn ở mức trên 120%, số bệnh nhân ngoại trú trung bình 5.000 – 6.000 lượt/ngày.

Các bệnh nhi đang chờ phẫu thuật tim ở Trung tâm tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: NT

Các bệnh nhi đang chờ phẫu thuật tim ở Trung tâm tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: NT

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, năm 2016, Hội đồng nhân dân TP. HCM đã phê duyệt chủ trương xây mới 3 khối nhà tại BV bằng kinh phí từ nguồn ngân sách TP, gồm Trung tâm Tim mạch trẻ em và Trung tâm hồi sức cấp cứu, Trung tâm Ngoại khoa, Trung tâm Sơ sinh.

Đến cuối năm 2019, cả 3 khối nhà bắt đầu khởi công xây dựng và thi công xuyên suốt cả trong mùa dịch COVID-19 năm 2021.

Tháng 4-2022, Hội đồng nhân dân TP.HCM cũng phê duyệt chủ trương xây mới Trung tâm Bệnh lý nhiệt đới.

"Việc khánh thành và đưa vào hoạt động các khối nhà mới – các trung tâm chuyên sâu về nhi tại BV là nỗ lực và thành công rất lớn của Đảng bộ, Chính quyền thành phố cũng như các Sở ban ngành. Đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em thành phố và các tỉnh phía Nam, giúp BV Nhi Đồng 1 tiếp tục phát triển xứng tầm là BV chuyên khoa nhi tuyến cuối ở khu vực phía Nam và cả nước” - PGS Lê Thanh Hùng kỳ vọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm