TP.HCM: Khổ sở vì cơn mưa đúng giờ tan tầm

Cơn mưa bắt đầu vào khoảng 16 giờ, đây là khoảng thời gian mọi người chuẩn bị tan sở, trở về nhà nên lượng xe lưu thông trên đường rất đông.

Đường Phan Huy Ích ngập. Ảnh: HUẾ XUÂN.

Các phương tiện đi lại khó khăn. Ảnh: HUẾ XUÂN.

Chị Phạm Tuyết Hương, sinh viên trường ĐH Mở cho biết: "Tôi cũng chuẩn bị sẵn áo mưa trong xe, nhưng chạy một đoạn thấy gió lớn, đường trơn trượt quá nên tấp vào trú mưa, không dám chạy về". 

Ảnh: HUẾ XUÂN.

Cơn mưa khá lớn diễn ra trên diện rộng, một số tuyến đường ở quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Gò Vấp… ngập nước. Riêng đường Phan Huy Ích nước dâng cao khoảng nửa bánh xe. Mưa lớn kèm gió lốc khiến các phương tiện di chuyển chậm.

Nhiều phương tiện bị tạt nước, té ngã. Ảnh: HUẾ XUÂN.

Anh Võ Phạm Thanh Khoa, đi ngang đường Phan Huy Ích, bức xúc: "Mỗi lần trời mưa là mỗi lần ngập, nhiều xe chết máy phải đẩy bộ vào lề. Tệ nhất là những lúc xe tải hay ô tô đi ngang, nước bắn tung tóe làm ướt hết người chạy xe máy dù có mặc áo mưa". 

Ảnh: HUẾ XUÂN.

Đến 17 giờ cùng ngày, cơn mưa mới ngớt dần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm