TP.HCM: Khởi tố, phạt tù cán bộ tham nhũng

UBND TP.HCM vừa có báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, Công an TP đã thụ lý, giải quyết 39 vụ việc, VKSND TP truy tố 36 vụ việc, TAND TP xét xử 13 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Phạt tù cán bộ phường nhận hối lộ

Trong năm 2019, qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ đã phát hiện 4 trường họp có hành vi tham nhũng tại ba đơn vị. Cụ thể, tại quận 1, ông Phan Hồ Hưng Đoàn, cán bộ phụ trách kinh tế - UBND phường Bến Thành có hành vi nhận hối lộ, đã bị kết án hai năm tù.

Ông Phan Hồ Hưng Đoàn, cán bộ phụ trách kinh tế UBND phường Bến Thành bị bắt quả tang khi nhận hối lộ.

Tại quận Bình Tân, hai trường hợp tham ô tài sản (bà Phạm Thị Ngọc Hương - nhân viên kế toán và bà Trần Thị Phương Thảo, Trưởng phòng tài chính kiêm Kế toán trưởng Bệnh viện quận Bình Tân) với số tiền 157 triệu đồng đã được chuyển cơ quan điều tra khởi tố.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã phát hiện một nhân viên xét nghiệm của Bệnh viện Nhi Đồng 2 có hành vi lấy trộm vật tư đem bán thu lợi bất chính với giá trị hơn 370 triệu đồng. Vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1.

Trong năm 2019, toàn TP đã thực hiện và ban hành kết luận thanh tra đối với 162 cuộc thanh tra, xử lý hành chính 36 tổ chức và 81 cá nhân.

Về kết quả xử lý hành vi tham nhũng, trong năm 2019, toàn TP có hai đơn vị xảy ra hành vi tham nhũng. Cụ thể, UBND huyện Bình Chánh đã phát hiện vụ tham ô hơn 725 triệu đồng tại Trường Mầm non Hoa Hồng; UBND quận 1 phát hiện một cán bộ phụ trách kinh tế UBND phường Bến Thành có hành vi nhận hối lộ. Qua đó, bà Nguyễn Thị Hoàng Mỹ Thu, kế toán trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng và ông Phan Hồ Hưng Đoàn, cán bộ phụ trách kinh tế UBND phường Bên Thành đã bị áp dụng hình thức buộc thôi việc.

Khó xử lý dứt điểm

Báo cáo nêu thực tế các hành vi tham nhũng ngày một tinh vi, được che chắn, tiềm ẩn dưới hình thức lợi ích nhóm... Vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, người dân có tâm lý khi giao dịch, tiếp xúc với cơ quan, đơn vị cần phải “lót tay”, chấp nhận tiêu cực, tham nhũng hoặc tìm cách tác động cán bộ, công chức nhằm hưởng lợi không hợp pháp...

Ngoài ra, có một số quy định pháp luật chưa hoàn thiện, nội dung chưa phù hợp. Trong đó, một số cơ chế, chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội còn sơ hở, không đây đủ, còn mâu thuẫn, chưa theo kịp tình hình thực tiễn.

Đồng thời, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng còn bất cập, chưa kịp thời, làm hạn chế kết quả thực hiện.

Tiến độ thực hiện điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng vẫn còn chậm do hầu hết trước đây là các vụ rất phức tạp, hành vi sai phạm đã xảy ra nhiều năm trước đây nên việc thu thập tài liệu, chứng cứ gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, công tác thẩm định tài sản làm cơ sở đế điều tra, truy tố, xét xử còn vướng mắc, lực lượng điều tra viên còn mỏng nhưng phải thực hiện đồng thời công tác điều tra, giải quyết nhiều vụ án, tố giác, tin báo về tội phạm khác nên cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ điều tra.

Báo cáo cũng nêu tình trạng cán bộ, công chức và người dân còn e ngại, cả nể, chưa kiên quyết trong đấu tranh, góp ý phê bình, phản ánh nên việc tiếp cận thông tin và hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh với hành vi tham nhũng trong thời gian qua chưa đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, cơ chế bảo vệ người đấu tranh với tham nhũng chưa thật sự cụ thể, dẫn đến tâm lý người dân, cán bộ, công chức còn e ngại trong việc đấu tranh, tố cáo.

 

Sai phạm hàng trăm tỉ đồng

- Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng, qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 12 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 26 tổ chức và 35 cá nhân.

- Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách đã phát hiện sai phạm hơn 57 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 22 tổ chức và 66 cá nhân.

- Quản lý, sử dụng đất đai đã phát hiện sai phạm về kinh tế là hơn 1.2 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 8 tố chức và 59 cá nhân.

- Lĩnh vực khác, đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 128 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 20 tổ chức và 45 cá nhân.

- Thanh tra các sở - ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra đã phát hiện các đơn vị có thiếu sót, sai phạm trên các lĩnh vực như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, Giao thông vận tải, Văn hóa thẻ thao, Du lịch, Y tế, Công thương, Lao động, Kế toán, Xây dựng... sai phạm vê kinh tế gần 3 tỉ đông,

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm