TP.HCM không được bắn pháo hoa dịp 30-4

TP.HCM không được bắn pháo hoa dịp 30-4 ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu cho hay trung ương đã có thông báo chính thức không cho phép TP.HCM bắn pháo hoa dịp 30-4.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho TP.HCM bắn pháo hoa tại bốn điểm trong vòng 15 phút vào ngày 30-4. Sau đó, Văn phòng Chính phủ có đề nghị TP xin ý kiến Ban Bí thư.

“UBND TP đã báo cáo Thành ủy vấn đề này và Thành ủy cũng có văn bản chính thức gửi Ban Bí thư. Đến chiều hôm kia thì Ban Bí thư đã trả lời là không chấp thuận” - bà Thu thông tin.

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho biết dù TP không tổ chức bắn pháo hoa nhưng cũng đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động để phục vụ người dân trong dịp lễ. Cụ thể, TP mở nhiều điểm vui chơi và nâng cao chất lượng phục vụ, phân luồng giao thông để tạo thuận lợi cho người dân đi lại. "Việc không bắn pháo hoa cũng có ảnh hưởng chút ít đến không khí của TP trong dịp lễ, buồn một chút, tiếc một chút nhưng TP cũng luôn có kế hoạch để chăm lo cho người dân TP, để dù đời sống còn nhiều khó khăn về vật chất nhưng đời sống tinh thần sẽ tốt hơn. Tới đây TP sẽ kiên trì kiến nghị trung ương để TP được bắn pháo hoa trong những dịp lễ khác" - ông Hoan nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm