TP.HCM làm gì khi phát hiện người nghi nhiễm đậu mùa khỉ tại sân bay?

(PLO)-  Lãnh đạo HCDC khẳng định đến giờ này, Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM chưa có hướng dẫn hay quyết định cách ly nào đối với trường hợp phát hiện người nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: TP.HCM làm gì khi phát hiện người nghi nhiễm đậu mùa khỉ tại sân bay?

Chiều 28-7, tại họp báo cung cấp thông tin về dịch và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) đã thông tin về tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC). Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC). Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Theo ông Tâm, bệnh đậu mùa khỉ ban đầu chỉ khu trú ở khu vực Châu Phi nhưng đầu năm 2022 thì lây lan qua các khu vực khác và lây từ người sang người, nguy hiểm hơn lúc trước.

Theo công bố của Tổ chức Y tế thế giới, đã có 75 nước có ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên số tử vong chỉ có năm người, chủ yếu ở Châu Phi.

Sau khi theo dõi tình hình lây lan dịch bệnh trên thế giới có nhiều đột biến, Tổ chức Y tế thế giới lo ngại, công bố đây là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, do đó Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM đã có nhiều động thái.

Theo ông Tâm, bệnh này có vaccine phòng bệnh nhưng không có thuốc điều trị đặc hiệu; tỉ lệ tử vong thấp, thời gian ủ bệnh là 5-21 ngày; triệu chứng kéo dài từ hai đến ba tuần gồm có sốt, nổi hạch, phát ban và việc lây nhiễm thông qua giọt bắn và vết thương của mụn mủ, mụn nước chứ không lây qua không khí như dịch COVID-19.

Với tình hình đậu mùa khỉ lây lan nhanh, HCDC đã triển khai đồng loạt các biện pháp giám sát ở cửa khẩu và cộng đồng. Ở cửa khẩu, tất cả hành khách nhập cảnh sẽ được đo nhiệt độ và khuyến cáo các hành khách có triệu chứng thì liên hệ lực lượng kiểm dịch y tế đóng tại sân bay, cửa khẩu để kiểm tra, hướng dẫn.

“Trường hợp có triệu chứng nghi ngờ, có tiền sử tiếp xúc với người bệnh thì sẽ khuyến cáo đến BV Bệnh Nhiệt đới và các BV có khả năng điều trị để xét nghiệm, điều trị” – ông Tâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo HCDC cũng khẳng định đến giờ này, Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM chưa có hướng dẫn hay quyết định cách ly nào đối với trường hợp phát hiện người nghi nhiễm bệnh mà sẽ khuyến cáo đến các BV đề kiểm tra và xử lý các bước tiếp theo.

UBND TP.HCM vừa có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép TP áp dụng khai báo y tế để sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ với tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu.

Theo UBND TP.HCM, TP hiện chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam vẫn đang được xếp vào nhóm 1 (chưa có trường hợp xác định bệnh đậu mùa khỉ).

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch có xu hướng gia tăng tại nhiều nước, bắt đầu xuất hiện ở một số quốc gia châu Á, ngành y tế cho rằng việc đưa ra biện pháp phòng ngừa và chủ động kế hoạch ứng phó là điều cần thiết.

Do vậy, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Y tế cho phép TP thực hiện khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh tại các cửa khẩu. Trong trường hợp người nhập cảnh khai báo có triệu chứng nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ, kiểm dịch viên sẽ chuyển họ đến khu vực riêng để khám sàng lọc và khai báo yếu tố dịch tễ.

Theo mẫu khai báo y tế đối với bệnh đậu mùa khỉ, TP.HCM yêu cầu người nhập cảnh khai báo thông tin cá nhân và ba câu hỏi về khả năng tiếp xúc, trạng thái cơ thể và các triệu chứng nếu có.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm