TP.HCM: Liên đoàn lao động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, các đơn vị Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tại TP.HCM ngoài công tác chăm lo cho công đoàn viên, người lao động khó khăn do dịch COVID-19. Các đơn vị này còn hỗ trợ chăm lo cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ngày 2-9, được sự hỗ trợ của LĐLĐ TP.HCM , Ban Thường vụ LĐLĐ quận 4 đã đến thăm hỏi và trao 1000 chai nước trà chanh, mật ong, gừng, sả đến các cán bộ làm việc tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, tại các chốt ở Trung tâm An sinh Xã hội quận 4, Bệnh viện quận 4, Trung tâm y tế và các trạm y tế phường ở quận 4 nhận được nước uống từ LĐLĐ quận 4 để bồi dưỡng sức khỏe tiếp tục cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Liên đoàn Lao động quận 4 trao nước uống cho cán bộ trực các chốt tại quận 4. Ảnh: LĐLĐ quận 4 cung cấp

Ngày 1-9, ông Đinh Trần Thanh Tâm, Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình đã đến thăm, tặng quà đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình (BV).

Tại đây, LĐLĐ quận Tân Bình đã trao: 500 bộ đồ bảo hộ y tế cấp độ 3 (trị giá 50 triệu đồng); vận động Công ty TNHH May Kim Vàng trao tặng 1.000 tấm chắn che giọt bắn (trị giá 12,5 triệu đồng) cho BV. 

Liên đoàn Lao động quận Tân Bình trao đồ bảo hộ y tế cho Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 quận Tân Bình. Ảnh: LĐLĐ quận Tân Bình cung cấp

Được biết, BV dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình với quy mô 1.000 giường bệnh theo mô hình “tháp điều trị 3 tầng” của Bộ Y tế. Nhân lực được bố trí phục vụ công tác điều trị tại đây gồm các bác sĩ, điều dưỡng, lực lượng hậu cần được điều động từ Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện quận Tân Bình, Trung tâm Y tế Tân Bình cùng lực lượng y tế tư nhân, các bác sỹ nghỉ hưu có sức khỏe tốt trên địa bàn và các tình nguyện viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm