TP.HCM: Liên tiếp 2 trường hợp tử vong sau làm đẹp

Trưa 8-12, BS Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết nơi đây vừa tiếp nhận 2 trường hợp tai biến sau làm đẹp.

Trường hợp thứ nhất là bà HTN (31 tuổi, ở quận 8, TP.HCM)

Khoảng 3 giờ 20 ngày 6-12, BV Nhân dân 115 tiếp nhận bà N. trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn, tím tái toàn thân.

Một người xưng là bạn cho biết ngày 5-12, bà N. có tới một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận 1 (TP.HCM) để hút mỡ bụng. Sau khi về nhà, bà N. rơi vào trạng thái mệt mỏi, khó thở, tím tái nên được đưa vào BV Nhân dân 115.

Tại đây, mặc dù các BS cố gắng cấp cứu tích cực nhưng tình trạng bà N. không cải thiện. Các BS xác định bà N. đã tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàn sau hút mỡ bụng.

Trường hợp thứ hai là chị NTP (24 tuổi, ở quận 10, TP.HCM). Chiều 7-12, BV Nhân dân 115 tiếp nhận chị P. trong tình trạng ngưng tuần hoàn.

Trưa cùng ngày, chị P. tới thẩm mỹ viện Diep Clinic (quận Tân Phú, TP.HCM) làm đẹp. Tại đây, chị P. được nhân viên thẩm mỹ viện ủ tê da vùng lưng. Hơn 30 phút sau, chị P. bị co giật, khó thở, tím tái… Do tình trạng chuyển biến nặng, thẩm mỹ viện chuyển chị P. tới BV Nhân dân 115.

Mặc dù được các BS hồi sức tích cực nhưng chị P. vẫn không qua khỏi.

Sau đó, BV Nhân dân 115 báo cáo 2 vụ việc nói trên với Sở Y tế TP.HCM. BV cũng chuyển bà N. và chị P. tới Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm