TP.HCM: Người dân Thanh Đa lội ‘sông’ về nhà

Ghi nhận của PV, ngày 16-11, cơn mưa vào lúc 16 giờ 30 cộng thêm triều cường trên sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao làm cho khu vực Thanh Đa - đường Bình Quới ngập sâu trong biển nước.

Một số con hẻm nhỏ dọc tuyến đường này đều bị ảnh hưởng, người dân ra sức dùng bao cát ngăn nước “lũ” tràn vào nhà.

Đến 18 giờ 15 phút, tiếng động cơ xe máy, ô tô rền vang vượt qua dòng nước cao hơn nửa bánh xe, kéo theo nhiều xe máy chết máy giữa đường.

Khoảng 18 giờ 30 mưa bắt đầu nặng hạt, người dân lo ngại tuyến đường sẽ ngập sâu hơn nữa. Ông Phạm Văn Hơn (ngụ trên tuyến đường Bình Quới) cho biết "đêm nay mong cho triều xuống chứ không cả đêm thức lo canh triều cường xông vào nhà".

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn tiếp tục lên trong 3-4 ngày tới, đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày 16 và 17-11 (nhằm ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10 âm lịch).

Một số hình ảnh PV ghi nhận được vào 18 giờ ngày 16-11:

ngap-duong-binh-quoi-1

Vào khoảng 18 giờ, tuyến đường Bình Quới bắt đầu ngập sâu do triều cường dâng lên cao.

ngap-duong-binh-quoi-2

Người dân khó khăn trong việc di chuyển về nhà.

ngap-duong-binh-quoi-3

Lượng nước triều ngập hơn nửa bánh xe.

ngap-duong-binh-quoi-4
ngap-duong-binh-quoi-5
ngap-duong-binh-quoi-6

Càng tối, nước triều dâng lên càng cao.

ngap-duong-binh-quoi-7

Nhiều xe máy "chết chìm" dưới biển nước. 

ngap-duong-binh-quoi-8
ngap-duong-binh-quoi-9

Trước đó, nhiều công ty, nhà dân chuẩn bị bao cát, vật dụng chống "lũ" tràn vào nhà.

ngap-duong-binh-quoi-11
ngap-duong-binh-quoi-12

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm