TP.HCM: Người đến 2 điểm này của Gò Vấp phải khai báo y tế

Chiều 11-2, UBND phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM, ra thông báo khẩn liên quan siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng (242 Nguyễn Văn Lượng, phường 10).

UBND phường 10 đề nghị cá nhân đã đến siêu thị nói trên trong khoảng thời gian từ 19 giờ tới 22 giờ ngày 6-2 liên hệ trạm y tế địa phương để được hướng dẫn khai báo y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (giữa) giám sát một điểm bị phong tỏa trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cùng ngày, UBND phường 8 cũng thuộc quận Gò Vấp ra thông báo khẩn liên quan khách sạn Quang Trung (1118 Quang Trung, phường 8).

UBND phường 8 đề nghị cá nhân đã đến khách sạn nói trên trong khoảng thời gian từ 23 giờ ngày 30-1 tới 9 giờ ngày 31-1 và từ 23 giờ ngày 5-2 tới 9 giờ ngày 6-2 liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế.

Tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn quận Gò Vấp có 2 điểm phong tỏa do liên quan ca bệnh COVID-19. Bao gồm chung cư Felix Home (44 Nguyễn Văn Dung, phường 6) và hẻm 251 Quang Trung, phường 10.

Bên cạnh đó, 33 điểm khác trên địa bàn các quận 1, 3, 10, 12, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Tân và TP Thủ Đức (khu vực quận 9 cũ) cũng bị phong tỏa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm