TP.HCM: Nhiều người lạm dụng việc ra đường, lén lút họp chợ

Gần đây, có tình trạng người dân ở TP.HCM ra đường nhiều hơn và lãnh đạo một số đội CSGT cho hay: “Đúng là người dân ra đường nhiều hơn trong 1-2 ngày qua”; “siết rất chặt nhưng đường vẫn còn đông”.

Các chốt kiểm soát nghiêm ngặt

Ghi nhận của PV, khoảng 7 giờ 30 ngày 12-8, dọc đường Trường Chinh hướng về đường Cộng Hòa lượng phương tiện không đông. Ở các giao lộ có đèn đỏ, xe có tập trung thành từng cụm, có điểm ghi nhận khoảng 20 xe máy cùng dừng chờ đèn đỏ.

Người dân mua bán trên đường Trương Phước Phan, quận Bình Tân. (Ảnh nhỏ: Dân vượt qua dây phong tỏa vào khu vực chợ An Đông mua bán.)
Ảnh: N.TÂN

Chốt kiểm soát trên đường Trường Chinh, ba CSGT mặc đồ bảo hộ phòng dịch chốt chặn, kiểm soát phương tiện trên làn xe máy, một CSGT khác đứng chốt trong làn ô tô. Tất cả xe qua chốt đều được kiểm tra rất nhanh nên không xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe.

Trên quãng đường từ gần cầu Tham Lương (giáp ranh giữa quận 12 và quận Gò Vấp) đến đường Trường Chinh, Âu Cơ, Cộng Hòa có bốn chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 do lực lượng công an trực 24/24 giờ.

Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, khoảng 9 giờ, ở khu vực chợ Hòa Hưng có khá đông xe cộ vì người dân vào chợ Hòa Hưng để mua các loại mặt hàng thiết yếu dưới sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng.

Đứng trực ở chốt kiểm soát vòng xoay Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, Đại úy Phạm Trọng Nam, Đội CSGT quận 1, cho hay: Trong hai ngày gần đây, lượng phương tiện qua chốt có tăng so với trước và hầu hết những người ra đường đều có thẻ, giấy tờ, ra đường trong các trường hợp cần thiết.

Theo Đại úy Nam, TP.HCM cho một số đối tượng được phép đi làm việc đeo thẻ trước ngực, thuận tiện cho việc kiểm tra nên dù nhiều người ra đường, kiểm tra tất cả người qua chốt nhưng không gây ùn ứ.

Trong khi đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, mưa lớn khiến một số tuyến đường trên địa bàn quận 12 như đường Phan Văn Hớn, Song Hành... ngập nhưng lượng xe di chuyển vẫn khá đông.

13.000 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 bị PC08 và các quận, huyện xử phạt từ ngày 14-7 đến 10-8. 

Có việc lạm dụng việc ra đường

Đội trưởng một đội CSGT-trật tự (TT) ở nội thành cho biết thời gian qua, đơn vị này kiểm tra việc ra đường của người dân chặt chẽ đến “từng ly từng tí”, những ai được qua chốt kiểm soát đều có giấy tờ đầy đủ. Chưa kể, đơn vị này còn siết chặt việc ra đường đến mức hướng dẫn người dân di chuyển lộ trình khác, không được vào quận...

Theo vị đội trưởng này, dù siết chặt nhưng vẫn không tránh khỏi một số lý do khách quan có thể làm tăng số người dân ra đường. Chẳng hạn, thời điểm này nhiều người dân được ra đường đi tiêm vaccine. “Điều chúng tôi băn khoăn nhất là hiện nay các cơ quan, đơn vị còn hoạt động đã giảm số lượng cán bộ, nhân viên lên trụ sở, phần lớn làm việc tại nhà. Đặc biệt là nhân viên ngân hàng, công chứng, văn phòng luật sư… cứ dùng giấy xác nhận từ ngày 9-7 đến nay mà không ghi rõ nhiệm vụ anh được làm là tại nhà hay lên trụ sở, được đi làm vào thứ mấy... dẫn đến có việc lạm dụng ra đường” - vị này phân tích.

Còn đội trưởng một đội CSGT-TT ở ngoại thành cho biết Văn bản 2468 của UBND TP cô đọng hơn đối tượng được ra đường nhưng nếu phân tích kỹ thì có thể suy luận ra rất nhiều. “Riêng cụm từ phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu là không biết có bao nhiêu người ra đường rồi… Qua giờ người dân TP đi ra đường nhiều quá nhưng thực tế qua kiểm tra thì người ta có đầy đủ giấy tờ” - vị đội trưởng nói.

CSGT kiểm tra các phương tiện từ vòng xoay Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 sáng 1-8. Ảnh: HC

Tiếp tục siết kiểm tra, xử nghiêm hành vi lạm dụng

Lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết lực lượng đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an TP, các quận, huyện để thành lập thêm các chốt, trạm ở nội thành và cửa ngõ TP để tập trung xử lý nghiêm các vi phạm của người dân khi ra đường.

PC08 cũng đang phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự (thuộc Bộ Tư lệnh TP) và lực lượng cảnh sát cơ động thành lập các tổ công tác liên ngành để xử lý vi phạm về phòng chống dịch.

Thực tế vẫn còn một số trường hợp cố tình “lách luật”, có tình trạng cơ sở kinh doanh cấp giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên nhưng người được cấp không có chức năng, nhiệm vụ cần ra đường; các shipper lạm dụng giao hàng không có địa chỉ cụ thể; có cả việc ký khống giấy xác nhận…

CSGT tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp ra khỏi nhà khi không cần thiết; không thuộc diện các nhóm đối tượng được phép đi lại hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, các phương tiện vận tải không được cấp phép lưu thông... “Việc xử lý vi phạm dứt khoát, cương quyết và xác định thời điểm này là kiểm soát theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 12 của Thành ủy” - lãnh đạo PC08 nhấn mạnh.

Nhiều nơi còn họp chợ tự phát

Trong ngày, ghi nhận ở đường Cầu Chông, giáp ranh giữa phường 9 và phường 10, quận 4 xuất hiện khá nhiều người buôn bán nhỏ.

Trên đường Đoàn Văn Bơ (giáp ranh giữa phường 9 và phường 12, quận 4), một số người tập trung mua bán các mặt hàng như rau, củ, quả… Nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang sai cách, không giữ khoảng cách an toàn.

Còn ở gần chợ An Đông (phường 9, quận 5) cũng xuất hiện tình trạng người dân buôn bán.

Ngay góc giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Duy Dương, gần tấm bảng đỏ ghi “Tuyến đường hạn chế lưu thông”, có nhiều người bán rau, củ, quả… và họ hướng dẫn người mua vượt qua hàng rào phong tỏa vào mua hàng!

Cũng trong sáng 12-8, nhiều tuyến đường như liên khu 5-6, đường số 2 khu dân cư Vĩnh Lộc, đường Tây Lân, Nguyễn Thị Tú, tỉnh lộ 10, Trương Phước Phan (quận Bình Tân); đường Phan Văn Đối (huyện Hóc Môn); liên ấp 1-2-3, Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh)… có nhiều người tập trung buôn bán hai bên đường.

Trao đổi với PV, ông Võ Văn An, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, cho biết các tổ công tác thuộc UBND phường thường xuyên tuần tra địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đã xử phạt hàng trăm triệu đồng. “Tuy nhiên, người vi phạm, nhất là bán hàng rong trên địa bàn vẫn còn và có chiều hướng tăng lên trong những ngày qua. Trong khi đó, lực lượng chức năng rất mỏng và đầu việc thì lớn, địa phương có 80.000 dân nhưng phần lớn là dân nhập cư...” - ông An chia sẻ khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm