TP.HCM: Nới thêm thời gian lưu thông cho shipper, nhân viên siêu thị...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 chiều 10-9.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, cho biết giám đốc Công an TP.HCM đã ban hành văn bản chỉ đạo các lực lượng thực hiện công văn 2994 của UBND TP về tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Thượng tá Lê Mạnh Hà phát biểu tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Theo đó, Công an TP.HCM đã thông báo cho các chốt kiểm soát tạo điều kiện cho nhóm đối tượng được phép hoạt động từ 6 giờ sáng đến 21 giờ sẽ được nới rộng thêm thời gian, tức là được phép lưu thông từ 5 giờ sáng đến 21 giờ 30 phút.

Như vậy, các lực lượng shipper, nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhân viên tiệm thuốc… sẽ được phép lưu thông trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 21 giờ 30 hàng ngày.

Nói về lý do nới thêm thời gian, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho rằng các lực lượng này cần thêm thời gian để chuẩn bị, kết thúc công việc và di chuyển về nơi cư trú sau khi hoạt động.

“Nếu cho các cơ sở như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc, đội ngũ giao nhận hàng hóa… mở cửa đến 21 giờ thì đương nhiên phải có thời gian cho họ lưu thông trên đường thêm khoảng 30 phút. Đồng thời, những đối tượng được phép hoạt động sẽ phải lưu thông sớm hơn để đến nơi làm việc” - ông Hà nói.

Ngoài ra, trong văn bản, giám đốc Công an TP.HCM cũng yêu cầu Trưởng Công an quận 7 và huyện Củ Chi phối hợp, tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng phương án tổ chức cho người dân đi chợ một lần một tuần.

Trước đó, ngày 7-9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã ký văn bản khẩn số 2994 về tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội.

Trong đó, UBND TP.HCM cho phép hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm; đội ngũ giao nhận hàng hóa (shipper) trong phạm vi một quận, huyện, TP Thủ Đức; cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế được hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày để đảm bảo phục vụ nhu cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm