TP.HCM phải là thành phố an toàn

Ông Cang nhận định thời gian tới phạm pháp hình sự sẽ diễn biến phức tạp do tác động của tình hình kinh tế-xã hội và truyền thông đa phương tiện. Theo đó các hành vi phạm pháp tinh vi hơn, diễn biến phức tạp hơn, lan tỏa ở các khu vực, do vậy nếu áp dụng các phương pháp đấu tranh kiểu cũ sẽ khó phát huy hiệu quả, cần có biện pháp đấu tranh nhuần nhuyễn hơn. 

Ông đánh giá TP.HCM là đầu tàu cả nước về phát triển kinh tế-xã hội, bởi vậy cần có các biện pháp kéo giảm tệ nạn để đảm bảo an toàn cho xã hội, bất kì ai khi đặt chân đến TP đều có trạng thái an toàn.

Trong đó lực lượng Công an và Liên đoàn Lao động TP là mũi chủ công trong việc kéo “3 giảm”, đồng thời cần ra soát các nghiệp đoàn xe ôm, đơn vị vận tải lớn, công ty công ích, công ty sử dụng nhiều lao động… để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế.

“Diễn biến vụ đình công ở Công ty Pouyen vừa rồi đã để lại nhiều bài học. Do đó cần dành nhiều công sức hơn cho công nhân trong các nhà máy, qua đó nắm tâm tư, đời sống tinh thần của họ để vận dụng xây dựng chương trình “3 giảm”, ông Cang nói.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang lưu ý, cần dành nhiều công sức hơn cho công nhân trong các nhà máy để nắm tâm tư, đời sống tinh thần. Ảnh: P.ĐIỀN

Trong 5 năm qua, từ phong trào “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã tổ chức hơn 41. 200 lượt phối hợp tuyên truyền nâng cao hiểu biết chính trị và pháp luật cho công nhân lao động; vận động công nhân viên chức- lao động tham gia và tuyên truyền cho mọi người nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản, cung cấp tin tức cho ngành công an.

Cụ thể công nhân viên chức-lao động TP đã cung cấp hơn 42.700 tin có liên quan đến an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm. Trong đó có 22.740 tin có giá trị giúp lực lượng công an giải quyết 8.444 vụ.

Ngoài ra, LĐLĐ các quận, huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham gia, phối hợp cùng Công an địa phương các các đoàn thể rà soát hơn 8.130 đối tượng thuộc diện quản lý.

Đáng lưu ý, hai ngành đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác quản lý giáo dục, cảm hóa giúp đỡ hơn 10.840 đối tượng; hỗ trợ vay vốn cho hơn 54.460 trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm