TP.HCM phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác"

Hơn 400 đại biểu đã tham dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" tại Đền tưởng niệm các vua Hùng trong khuôn viên Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (P.Long Bình, Q.9).

Lãnh đạo thành phố tham gia trồng cây nhớ ơn Bác

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua TP.HCM đã hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng, phát triển rừng và mảng xanh của TP. Cụ thể năm 2013, TP đã trồng trên 1,5 triệu cây xanh. Năm 2014, TP phấn đấu trồng hơn 1 triệu cây xanh nữa trên địa bàn, trong đó tại Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc sẽ trồng 1.000 cây hoa mai.

Để hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ, người dân TP tham gia trồng ít nhất một cây xanh góp phần xây dựng TP.HCM luôn  xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã trồng 316 cây mai (tượng trưng cho số năm hình thành vùng đất Sài Gòn – TP.HCM) trong khuôn viên Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc.

Theo Nguyễn Xuân (CAO) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm