TP.HCM phát sinh một điểm đen về tai nạn giao thông

(PLO)- Điểm đen tai nạn giao thông mới tại giao lộ Lũy Bán Bích - Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GTVT TP.HCM cho biết theo báo cáo của Công an TP, tình hình tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2022 được kéo giảm cả ba mặt.

Cụ thể, trên địa bàn thành phố xảy ra tổng cộng 881 vụ tai nạn giao thông, làm chết 271 người, bị thương 584 người.

So với cùng kỳ năm 2021 giảm 128 vụ (-12,7%), giảm 7 người chết (-2,5%), giảm 52 người bị thương (-8,2%).

Điểm đen mới tại giao lộ Lũy Bán Bích - Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM.

Điểm đen mới tại giao lộ Lũy Bán Bích - Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM.

Về ùn tắc giao thông, qua theo dõi 18 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông đến tháng 5-2022 có hai điểm chuyển biến tốt, 9 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 7 điểm không chuyển biến.

Đáng nói, TP.HCM đã phát sinh một điểm đen tai nạn giao thông mới tại giao lộ Lũy Bán Bích - Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Như vậy, tính đến nay trên địa bàn TP.HCM có tổng số 5 điểm đen tai nạn.

Sở này cũng cho biết TP không phát sinh điểm nguy cơ ùn tắc mới.

Trong 5 tháng đầu năm, khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 118,2 triệu lượt hành khách, đạt 29,4% so với kế hoạch năm 2022 (402 triệu lượt hành khách).

Bên cạnh đó, sản lượng hành khách bằng đường thủy trong 5 tháng đầu năm ước đạt 12,22 triệu lượt hành khách. Số lượng hành khách đi và đến TP.HCM bằng đường sắt ước đạt 275.831 lượt hành khách. Số lượng hành khách đi và đến tại sân bay Tân Sơn Nhất ước đạt hơn 11 triệu lượt hành khách.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 67,71 triệu tấn; Sản lượng hàng hóa thông qua đường thủy nội địa đạt 28,69 triệu tấn

Mỗi ngày TP.HCM có hơn 700 ô tô, xe máy đăng ký

Tính đến tháng 5-2022, TP.HCM đang quản lý hơn 8,6 triệu phương tiện (trong đó, có 859.592 xe ô tô và 7.771.103 xe mô tô).

So với cùng kỳ năm 2021, tổng số phương tiện đang quản lý tăng 2,21% (ô tô tăng 7,05%, mô tô tăng 1,71%). Trong 5 tháng đầu năm, bình quân mỗi ngày có khoảng 205 ô tô và 535 mô tô đăng ký mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm