TP.HCM: Sắp kết thúc theo dõi chuỗi lây nhiễm tại bar Buddha

Sáng 10-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tập TP.HCM (HCDC) cho biết đã xác định 13 người dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM). Cạnh đó còn có sáu người nhiễm do tiếp xúc gần các trường hợp trên.

Dự kiến ngày mai (11-4) những trường hợp từng tới bar Buddha sẽ hoàn thành thời gian cách ly.

Chuỗi liên quan bar Buddha có tổng cộng 4.483 người tiếp xúc, trong đó 4.283 hết thời gian theo dõi. Nếu không phát hiện trường hợp nhiễm mới, dự kiến 15-4 sẽ kết thúc theo dõi chuỗi lây nhiễm này.

HCDC cũng cho biết chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới liên quan các ổ dịch khác.

Tới thời điểm này, TP.HCM xác định 54 người mắc COVID-19, trong đó 37 người đã điều trị khỏi và xuất viện. TP.HCM cũng ghi nhận 349 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 346 mẫu xét nghiệm âm tính, ba mẫu còn lại đợi kết quả.

TP.HCM hiện chỉ còn 466 người đang cách ly tại các điểm tập trung của TP. Số người hết theo dõi là 10.355. Bên cạnh đó, 115 người đang được cách ly tại các điểm quận/huyện và số người hết theo dõi là 1.659. Số người đang được cách ly tại nhà, lưu trú là 1.067, số người đã hết thời gian theo dõi 6.084.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm