TP.HCM sẽ giữ lại 1 trong 8 thủy đài làm di tích lịch sử

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, trong số tám thủy đài hiện tồn tại ở các quận 4, 5, 10, 1, Gò Vấp và Phú Nhuận, TP sẽ giữ lại một thủy đài hình nấm bằng bê tông cốt thép làm di tích.

TP giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan phân tích đánh giá, lựa chọn theo đúng trình tự thủ tục.

Một thủy đài trên đường Võ Văn Tần, quận 3.

Một thủy đài trên đường Võ Văn Tần, quận 3.

Việc tháo dỡ bảy thủy đài còn lại, TP yêu cầu các đơn vị thực hiện phải tuyệt đối đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như tài sản của người dân và công trình lân cận xung quanh.

Ngoài ra, để đảm bảo cấp nước an toàn cho TP, phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời giảm gánh nặng cho ngân sách TP, Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa yêu cầu Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn kêu gọi hợp tác đầu tư xây dựng các bể chứa nước ngầm thay thế cho bảy thủy đài trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm