TP.HCM sẽ vận dụng hết nguồn lực để đẩy nhanh dự án 'treo'

(PLO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc cử tri là đồng bào người Hoa quan tâm đến các chính sách trên biển Đông, thể hiện sự trân trọng bảo vệ quyền lợi thiêng liêng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 3 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 5, quận 8, quận 11, trước kỳ họp thứ ba, QH khoá XV.

Tham dự cùng có ĐB Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao và ĐB Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri là đồng bào người Hoa, người Chăm, đại diện các tôn giáo đã nói lên tiếng nói của mình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm cử tri quận 5, 8, 11, trước thềm buổi tiếp xúc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm cử tri quận 5, 8, 11, trước thềm buổi tiếp xúc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cử tri người Hoa tin tưởng vào chính sách trên biển Đông

Cử tri Ngũ Nam, quận 11, nhìn nhận thời gian qua Đảng và nhà nước ta đã làm tốt việc giải quyết các vấn đề trên biển Đông; đời sống vật chất của quân và dân ta được nâng cao.

“Đông đảo người Hoa ở quận 11 luôn an tâm, tin tưởng cao vào chính sách của Đảng, nhà nước khi giải quyết các vấn đề trên biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế” - cử tri Nam nói và kiến nghị đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo trong cộng đồng người Hoa, để người Hoa hiểu và thể hiện ý chí đồng thuận.

Cử tri Ngũ Nam, quận 11, nêu ý kiến về biển Đông. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cử tri Ngũ Nam, quận 11, nêu ý kiến về biển Đông. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cử tri Trần Cẩm Nga, quận 5, kiến nghị tổ chức thêm nhiều trường học có dạy tiếng Hoa cho con em người Hoa. Bởi hiện nay có ít trường học song ngữ; trong khi việc học tiếng Hoa ở trung tâm thì học phí cao, đa số người Hoa còn khó khăn nên không thể đi học.

Cử tri Trần Cẩm Nga, quận 5, nêu kiến nghị về chính sách cho người Hoa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cử tri Trần Cẩm Nga, quận 5, nêu kiến nghị về chính sách cho người Hoa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cử tri Res A Bidine, Trưởng ban quản trị Thành đường Hồi giáo phường 2, quận 8, kiến nghị xây dựng trường mần non bán trú cho riêng học sinh người Chăm; đồng tạo điều kiện cho phụ nữ dân tộc Chăm được đào tạo kiến thức chuyên ngành mầm non để nhận chăm sóc con em người Chăm.

Bởi người Chăm kiêng thịt heo và thực phẩm nấu cùng thịt heo; đa phần phụ nữ Chăm không đi làm mà ở nhà lo nội trợ; cuộc sống rất khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: HOÀNG GIANG

TP sẽ quan tâm hơn đến nhu cầu văn hóa của người Hoa, Chăm

Trao đổi tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ghi nhận các kiến nghị của cử tri là đồng bào người Hoa, người Chăm.

Ông cho biết trên địa bàn các quận 5, quận 6, quận 8 và quận 11 đều có các trường tiểu học, THCS, THPT tổ chức dạy hai ngôn ngữ, trong đó có tiếng Hoa. Tuy nhiên ông sẽ quan tâm hơn đến nhu cầu học tập của con em người Hoa, cũng như duy trì và phát triển ngôn ngữ, văn hoá dân tộc.

Cũng theo ông Đức, trên địa bàn quận 5 và các quận lân cận có nhiều hoạt động văn hoá, di tích lịch sử liên quan đến người Hoa mà TP luôn trân trọng duy trì. Vừa qua lễ hội Tết Nguyên tiêu được nâng cấp TP, tổ chức thành công và mang lại nhiều ý nghĩa, niềm vui.

Phó Chủ tịch TP.HCM cũng chia sẻ tiếc nuối khi chưa có trường mầm non chuyên phục vụ các cháu bé người dân tộc Chăm theo đạo Hồi. Vừa qua TP cũng đã chỉ đạo tất cả trường mầm non ghi nhận nguyện vọng, điểm đặc biệt của các em người dân tộc, theo các tôn giáo khác nhau để chăm sóc kịp thời.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 12-5. Ảnh: HOÀNG GIANG

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 12-5. Ảnh: HOÀNG GIANG

Liên quan đến các ý kiến cử tri về giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng giao thông, quy hoạch treo ở TP, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết vừa qua TP đã có những biện pháp đẩy nhanh các dự án, trong đó có việc thành lập các tổ công tác chuyên tháo gỡ khó khăn.

Các tổ công tác tổ chức họp thường xuyên giữa lãnh đạo TP và các sở ngành để gỡ vướng cho từng dự án. Ông mong bà con có sự chia sẻ vì nhu cầu của TP rất lớn, hệ thống chính quyền TP nỗ lực nhưng cần có thứ tự ưu tiên các dự án.

Tuy nhiên, TP sẽ tận dụng tối ưu mọi nguồn lực hiện có để thực hiện các dự án, nhằm tạo điều kiện cho người dân sống tốt hơn.

Về các dự án treo, TP nỗ lực giải quyết nhưng có giới hạn quy mô ở gói đầu tư công của TP được QH phê duyệt.

“TP đang vận dụng hết các nguồn lực, nỗ lực xin sử dụng thêm các nguồn mà TP có với quy mô 119.000 tỉ trong gói đầu tư công trung hạn để thực hiện các dự án với mục đích phục vụ tốt nhất cho người dân” – ông Đức khẳng định.

"Không để người dân kêu ca, phàn nàn"

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết buổi tiếp xúc hôm nay cho ông nhiều cảm xúc, bởi bà con dù là thành phần nào, dân tộc, tôn giáo nào cũng nêu tinh thần coi Việt Nam là Tổ quốc thân yêu của mình. Đặc biệt, thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, kể cả vấn đề biển Đông.

Ông đánh giá cao việc cử tri là đồng bào người Hoa nhưng quan tâm đến biển Đông, thể hiện sự nghiên cứu kỹ, trân trọng bảo vệ quyền lợi thiêng liêng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nhìn nhận về tình hình đất nước trong thời gian qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết đến nay nước ta cơ bản trở lại trạng thái bình thường mới, ổn định, phục hồi phát triển tốt.

Riêng TP.HCM đã vươn lên rất mạnh mẽ sau đại dịch, đặc biệt là cấp cơ sở có tinh thần đoàn kết trong và sau đại dịch. TP cũng năng động sáng tạo, khôi phục phát triển kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn, khôi phục dòng chảy thương mại, giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội, trấn áp hoạt động phi pháp…

"Đến nay, gần như sự phục hồi của TP đạt trên 90%” - Chủ tịch nước đánh giá.

Tuy nhiên để phát triển dẫn đầu cả nước, TP.HCM cần năng động hơn, phát triển bền vững các vấn đề kinh tế, văn hoá, an ninh trật tự, công nghệ. Đáng chú ý, cần triển khai mạnh các chương trình tái cấu trúc kinh tế, hướng đến mô hình nền kinh tế sáng tạo, kinh tế mới. Đồng thời, còn nhiều dự án TP cần gỡ nút thắt để vận hành thông suốt; tập trung giải quyết rốt ráo những khiếu nại, tố cáo gây bức xúc trong xã hội.

Ông đánh giá các quận 5, quận 8, quận 11 có ít khiếu nại nhưng trên địa bàn TP có nhiều vụ việc, nhiều dự án ách tắc cần giải quyết.

“Không để người dân kêu ca, phàn nàn về những vướng mắc kéo dài thuộc cấp uỷ, chính quyền” - Chủ tịch nước nhấn mạnh và đề nghị TP rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu sáu tháng đầu năm 2022, đặt ra các nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm