TP.HCM: tăng 400 chuyến xe buýt tới các điểm du lịch

Cụ thể, sẽ điều động thêm xe trên năm tuyến gồm tuyến Bến Thành - Đầm Sen, chợ Tân Hương - Đại học Quốc tế, bến xe miền Đông - Đầm Sen, bến xe miền Tây - bến xe An Sương, Bến Thành - khu du lịch Đại Nam.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng sẽ giảm 73.300 chuyến xe trên 108 tuyến xe buýt có trợ giá do nhu cầu đi lại của hành khách trên những tuyến này giảm trong dịp tết. Những tuyến còn lại sẽ hoạt động bình thường đến 12g ngày 29 tháng chạp. Một số tuyến hoạt động đến 17g ngày 29 tháng chạp như tuyến Bến Thành - Bình Tây, Bình Khánh - Cần Thạnh, Bến Thành - Nhà Bè. Ngoài ra, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM đã chuẩn bị hơn 300 xe buýt để tăng cường giải tỏa khách ở bến xe miền Tây, bến xe miền Đông.

* Ngày 27-1, ông Trần Quốc Hiệu - phó giám đốc Công ty TNHH vận tải Quang Hưng (Petro Express) - cho biết ba hãng tàu cao tốc tuyến bến Bạch Đằng (Q.1, TP.HCM) đi Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng thêm chuyến trong những ngày tết. Theo đó, 14 tàu cao tốc sẽ rút thời gian xuất bến từ 30 phút còn 15 phút/chuyến. Giá vé tàu cao tốc không tăng trong dịp tết, vẫn là 250.000 đồng/người lớn và 120.000 đồng/trẻ em.

Ông Trịnh Phương Thái - giám đốc Xí nghiệp phà Bình Khánh - cho biết từ ngày 26 tháng chạp đến mồng 8 tết, bến phà Bình Khánh (Nhà Bè - Cần Giờ) sẽ tăng 30% số chuyến phà lên 90 chuyến/ngày. Dự tính, mỗi ngày bảy chiếc phà của xí nghiệp sẽ vận chuyển bình quân 30.000 khách/ngày.

Trong khi đó, Công ty Quản lý công trình cầu phà TP cho biết từ ngày 22 tháng chạp đến mồng 10 tháng giêng bến phà Cát Lái (Q.2 - huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) sẽ tăng thêm 80 chuyến phà lên 240 chuyến đôi (đi và về)/ngày. Bến phà Cát Lái sẽ đưa vào hoạt động 11 phà, trong đó có một phà dự phòng. Cả hai bến phà trên hoạt động 24/24 giờ và không tăng giá vé.

Theo NGỌC ẨN - MẬU TRƯỜNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm