TP.HCM tặng Đà Nẵng 500 triệu đồng, test kit để chống dịch

Trưa 28-10, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với TP Đà Nẵng.

Theo ông Khuê, TP.HCM đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, chia sẻ của các địa phương trên cả nước trong thời gian chống dịch COVID-19, trong đó có TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP.HCM thăm Đà Nẵng trưa 28-10. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Khuê cho hay, TP.HCM rất cảm động khi Đà Nẵng cử nhiều đoàn y bác sĩ, sinh viên... vào giúp đỡ.

Ngoài việc chi viện cho tuyến đầu chống dịch, Đà Nẵng còn đóng góp cả hiện vật để TP.HCM chăm lo tốt nhất cho đời sống nhân dân.

Theo ông Khuê, tuy TP.HCM đã bước vào giai đoạn bình thường mới nhưng khó khăn chưa hẳn đã đi qua. TP.HCM đang chuyển sang hướng thu hẹp vùng cách ly thay vì phong tỏa rộng như trước. TP này cũng đang đối mặt với việc thiếu hụt nguồn lao động khi rất nhiều lao động đã về quê.

“TP.HCM đang tuyên truyền người dân tiếp tục tuân thủ 5K, tuyệt đối không chủ quan. TP.HCM luôn xác định điểm đi, điểm đến an toàn. Lấy bình an, sức khỏe của người dân làm trung tâm", ông Khuê nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay lãnh đạo TP luôn quan tâm, theo dõi và lo lắng trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại TP.HCM.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế gọi điện thoại trực tiếp cho Giám đốc Sở Y tế TP.HCM để tìm cách hỗ trợ tối đa trong công tác phòng chống dịch.

Theo bà Yến, trong thời điểm Đà Nẵng bùng phát dịch năm 2020, TP đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ ngành y tế TP.HCM, nhất là đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bà Yến khẳng định: "Chống dịch phải có sự chung sức, đồng lòng. Tỉnh nào khó khăn thì các tỉnh bạn phải tìm cách giúp đỡ mới có thể nhanh chóng thành công”.

Nhân chuyến thăm, ông Khuê thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP.HCM trao tặng Đà Nẵng 500 triệu đồng cùng một thùng test kit, đồ bảo hộ để hỗ trợ Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm