TP.HCM tập trung 11 giải pháp để phục hồi nhanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-4, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội TP quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2022.

“Một khởi đầu thuận lợi nhưng không chủ quan”

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói: “TP vừa trải qua một năm thử thách lớn, do đó quý I năm nay là thời điểm cực kỳ quan trọng”.

Theo ông Nên, từ giữa tháng 9-2021, khi dịch đang ở giai đoạn cao điểm, TP phải tăng cường, dồn sức ở cấp độ cao nhất để kiểm soát dịch. Từ quý IV-2021, khi vaccine được bao phủ nhiều hơn thì dịch bệnh được kiểm soát, kéo giảm số ca nặng và tử vong.

“Trong thời khắc khó khăn nhất, cả hệ thống đều tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất có thể. Đến quý I-2022, mọi thứ chuyển biến tích cực. Đây là sự khởi đầu thuận lợi rất phấn khởi nhưng cũng không nên chủ quan” - ông Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Web Thanhuytphcm

Đánh giá về những thử thách mà TP.HCM phải đối mặt trong năm 2022, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho hay hiện kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu nên sẽ bị ảnh hưởng trước những biến động của thế giới, trong đó có xung đột Nga - Ukraine.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Nên yêu cầu tiếp tục vận động, tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận với vaccine, đặc biệt chú ý đến những người có nguy cơ, có bệnh nền và nhóm trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi.

Ông Nên cũng đề nghị ưu tiên nguồn lực về y tế, trong đó TP cần ban hành những chính sách để nhân viên y tế yên tâm làm việc.

Về lĩnh vực kinh tế, Bí thư Thành ủy lưu ý việc triển khai nhanh, đồng bộ nghị quyết Chính phủ; kiểm soát giá cả; duy trì xuất khẩu, nâng cao công tác dự báo, cập nhật thường xuyên. Bên cạnh đó, cần quan tâm đẩy nhanh phục hồi du lịch, lấy du lịch nội địa làm nền tảng để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Ông Nên cũng yêu cầu xúc tiến và tiến hành ngay để sớm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án vành đai 2, 3, 4; sớm kết thúc dự án chống ngập đưa vào sử dụng, bảo đảm chất lượng quy trình, đúng pháp luật. Một vấn đề quan trọng là đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở như: Nhà ở xã hội, nhà cho công nhân, nhà ven kênh rạch…; tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số, chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 16 và Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội…

Sức bật rất lớn từ người dân, doanh nghiệp

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận một trong những nguyên nhân quan trọng để TP đạt được những kết quả như quý I-2022 là sự chủ động, sức bật rất lớn từ tinh thần tiến thủ của người dân cũng như các doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Mãi cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần giải quyết sớm trong quý II để thực hiện đồng bộ các kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, ông Mãi cho biết doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm cho thấy sức mua chưa phục hồi hoàn toàn. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng gấp đôi cùng với việc tăng giá nhiên vật liệu sẽ gây lạm phát, bão giá ảnh hưởng đến đời sống người dân.

“Chúng ta cần quan tâm hơn đến các giải pháp về mặt xã hội, làm sao phát hiện, chăm lo kịp thời cho người yếu thế. Các chuyên gia cũng cảnh báo nếu để khủng hoảng xã hội sẽ rất khó khăn” - ông Mãi nói.

Thứ hai, vốn FDI và vốn của các doanh nghiệp thành lập mới giảm, do đó cần có những giải pháp để cải thiện, thu hút vốn FDI…

Ông Mãi cho cũng cho biết đến nay TP vẫn chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch TP. Đây là một nguyên nhân không tạo được động lực tăng trưởng.

Trước những hạn chế nêu ra, chủ tịch UBND TP.HCM đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm của quý II-2022. Trong đó, TP vẫn xem COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A trong quý II để có những giải pháp phù hợp, tiếp tục chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ, tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi.

Về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ông Mãi cho biết TP sẽ tập trung triển khai 11 giải pháp cụ thể để phục hồi chuỗi sản xuất và cung ứng. TP cũng sẽ triển khai chương trình khuyến mãi, bình ổn giá năm 2022, tiếp cận gói tài khóa tiền tệ, triển khai kế hoạch phát triển du lịch.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đấu thầu tư vấn quy hoạch chung của TP. Cùng đó là triển khai chương trình phát triển nhà ở, nghiên cứu dự án rạch Xuyên Tâm, chỉnh trang bờ sông Sài Gòn và một số không gian đô thị…

Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền TP cũng yêu cầu ngành tài nguyên cần đề xuất phương án đấu giá nhà đất để xử lý việc đấu giá bốn lô đất Thủ Thiêm. Đồng thời triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng cho dự án vành đai 3, hoàn tất các thủ tục bàn giao xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất…

TP.HCM đang phục hồi nhanh, sớm hơn kỳ vọng

Tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết GRDP quý I ước tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2021, từ mức giảm sâu ở quý III và quý IV-2021 lần lượt là -24,97% và -11,64%, đến nay kinh tế TP đã đạt mức tăng trưởng dương. Tín hiệu này cho thấy TP đang phục hồi nhanh, sớm hơn kỳ vọng.

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 121.037 tỉ đồng, đạt 31,31% dự toán, tăng 9,41% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 11,9 tỉ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 2,2%); tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 17,4 tỉ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm