TP.HCM thăm lực lượng phòng chống dịch tại biên giới Tây Ninh

Ngày 4- 5, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP. HCM Nguyễn Hữu Hiệp đã dẫn đầu đoàn cán bộ TP. HCM đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới tại đồn và các chốt thuộc Đồn Biên phòng Phước Tân, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn đã thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng TP. HCM tham gia hỗ trợ bảo vệ biên giới và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Tây Ninh.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP. HCM Nguyễn Hữu Hiệp động viên chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ tại biên giới tỉnh Tây Ninh. Ảnh: MTTQ

Đồng thời, đoàn trao tặng kinh phí và hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm thực hiện công tác phòng, chống dịch với số tiền hơn 3 tỷ đồng, thực hiện công trình “Đèn năng lượng mặt trời - ánh sáng vùng biên” tại các chốt biên phòng của tỉnh Tây Ninh với số tiền 200 triệu đồng.

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết, thời gian qua, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM đã tiếp nhận hơn 269,7 tỷ đồng tiền hàng và đã phân phối hơn 197,6 tỷ đồng tiền, hàng hóa, trang thiết bị hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Đoàn đã hỗ trợ kinh phí hơn 3 tỷ đồng cho tỉnh Tây Ninh. Ảnh: MTTQ

Thời gian qua, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TP đã hỗ trợ tặng quà, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang thực hiện công tác phòng, chống dịch tại nhiều tỉnh thành với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng như: Long An, Bình Phước, Tây Ninh, Kiên Giang, Đồng Tháp, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, TP. Đà Nẵng… Đồng thời, hỗ trợ 1,6 tỷ đồng cho nước bạn Campuchia phòng, chống dịch COVID-19.

Trong ngày mai (5-5), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung sẽ dẫn đầu hai đoàn tiếp tục đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 tại các chốt biên phòng của Long An, Bình Phước và hỗ trợ mỗi tỉnh 1,2 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm