TP.HCM: Thêm 9 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Ngày 7-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết trong ngày TP.HCM có thêm chín bệnh nhân đủ tiêu chuẩn xuất viện. Các bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ được cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Đó là năm ca điều trị tại BV dã chiến Củ Chi, gồm các bệnh nhân 95, 96, 119, 120, 143 và bốn ca điều trị tại BV điều trị COVID-19  Cần Giờ là bệnh nhân 98, 142, 159, 160.

Bệnh nhân 95 là nam (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), là du học sinh ở Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18-3.

Bệnh nhân 96 là nữ (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM). Sau khi qua các nước Bỉ, Đức, Cộng hòa Czech và Pháp, bệnh nhân quá cảnh ở Dubai (UAE) về Tân Sơn Nhất ngày 19-3.

Bệnh nhân 98 là nam (34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại quận 4, TP.HCM), là giáo viên dạy ngoại ngữ tại Việt Nam. Bệnh nhân từ Malaysia bay về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 6-3. Trong quá trình lưu trú tại TP.HCM, bệnh nhân có cùng bệnh nhân 97 đến quán Bar Buddha ngày 14-3. Đến ngày 20-2, biết thông tin về bệnh nhân 91, bệnh nhân cùng bệnh nhân 97 khai báo tiền sử dịch tễ và được cách ly, xét nghiệm.

Bốn bệnh nhân được BV Điều trị COVID-19 cho xuất viện vào sáng 7-4. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân 119 là nam (29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM), làm việc tại công ty tư vấn tài chính ở quận 1, TP.HCM. Từ ngày 1-3 đến ngày 15-3, bệnh nhân thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và về lại Việt Nam ngày 15-3. Ngày 19-3, bệnh nhân có sốt, ho, đau họng. Ngày 20-3, bệnh nhân đến Bệnh viện FV khám và được nhập viện, cách ly, điều trị, lấy mẫu.

Bệnh nhân 120 là nam (quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại quận 2, TP.HCM), là giáo viên ngoại ngữ và có tiếp xúc gần với bệnh nhân 91, trong đó có đến vui chơi tại quán bar Buddha.

Bệnh nhân 142 là nam (26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM,) là du học sinh tại Mỹ. Ngày 8-3, bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh tại Đài Loan, sau đó đáp chuyến bay nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (Việt Nam) vào ngày 10-3. Liên quan đến bệnh nhân này, 56 nhân viên y tế BV huyện Bình Chánh bị cách ly.

Bệnh nhân 143 là nữ (58 tuổi, quốc tịch Nam Phi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM). Bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh Việt Nam ngày 21-3 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó được cách ly tập trung tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM.

Bệnh nhân 159 là nam (33 tuổi, quốc tịch Brazil), hiện ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM. Bệnh nhân có tiếp xúc ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha ngày 14-3.

Bệnh nhân 160 là nữ (30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) có tiếp xúc với chị gái mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha. Ngày 22-3, bệnh nhân từ Nga về TP.HCM được cách ly và xét nghiệm chẩn đoán mắc COVID-19.

Như vậy tính đến sáng 7-4, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận ca bệnh mới và duy trì 245 người được xác định mắc bệnh. Trong đó, 104 người đã được chữa khỏi bệnh và ra viện. Riêng tại TP.HCM, có 31/53 ca đã được xuất viện.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm