TP.HCM: Thêm cầu đường, giảm kẹt xe cuối năm

Sáng 17-10, tại buổi cafe cung cấp thông tin cho báo giới, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT, cho biết từ nay đến cuối năm sẽ đưa hàng loạt tuyến đường, cầu vượt, hầm chui vào khai thác. Cạnh đó, Sở GTVT chỉ đạo các lực lượng giám sát chặt, xử lý nghiêm tình trạng dựng rào chắn bầy hầy, đào tái lập mặt đường không đúng quy định... "Các công việc trên nhằm kéo giảm tình trạng ùn tắc vào dịp cao điểm đi lại cuối năm!" - ông Cường cho biết.

Gần nhất là vào ngày 31-10 tới sẽ hoàn thành đưa vào khai thác nhánh Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh thuộc công trình cầu vượt ngã sáu Gò Vấp. Đến nay các đơn vị thi công đã lao lắp xong dầm, thi công bản mặt nhánh cầu vượt này...

Nhánh nối Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám thuộc cầu vượt ngã bảy Phạm Văn Đồng cũng đang được tập trung thi công để hoàn thành thông xe vào ngày 15-11.

Việc thông hai nhánh cầu vượt trên sẽ giải quyết ùn tắc cho khu vực rộng thuộc các quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, nhất là các tuyến, ngã rẽ vào ra sân bay Tân Sơn Nhất. Trong ảnh: Kẹt xe thường diễn ra trên đường Nguyễn Kiệm, trước BV 175 trong những ngày qua khi các cầu vượt ngã sáu Gò Vấp, ngã bảy  Phạm Văn Đồng thi công chưa xong.

Ở hướng Tây-Tây Bắc TP, đến cuối năm 2017 sẽ tập trung thi công xong nhánh hầm chui từ đường Trường Chinh sang quốc lộ 22 qua nút giao cầu vượt An Sương. Riêng khu vực 53 kiốt, ba cây xăng trên đường Trường Chinh hiện đã giải tỏa xong và đang chờ thiết kế cơ sở để triển khai thi công làn đường 7 m với dải cây xanh và vỉa hè hai bên. Việc mở rộng đoạn hơn 800 m ở đầu mũi tàu này sẽ góp phần giải quyết ùn tắc vào sáng, chiều cho cửa ngõ phía Tây-Tây Bắc TP.

Ở hướng Nam, hiện công trình nhánh rẽ lên và mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương đã thi công xong hơn 90% khối lượng. Dự kiến vào ngày 30-11 sẽ xong toàn bộ nhánh rẽ và mở rộng cầu này. Trong ảnh: Nhánh rẽ từ đại lộ Võ Văn Kiệt lên mặt cầu Nguyễn Tri Phương đang được gấp rút hoàn thiện trong sáng 17-10.

Việc mở rộng mặt cầu Nguyễn Tri Phương lên thêm hơn 6 m đang được gấp rút hoàn thành. Trong ảnh: Các đơn vị thi công đang trải đá, lu lèn đường dẫn từ mặt cầu xuống đường Bến Ba Đình, quận 8 sáng 17-10.

Theo ông Cường, vào dịp cuối năm, các đơn vị thuộc ngành điện, cấp thoát nước, cáp quang sẽ gia tăng tiến độ đào, lắp đặt công trình ngầm. Do đó các đơn vị quản lý, giám sát sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng dựng rào chắn gây cản trở giao thông, tái lập mặt đường nhếch nhác...

Ngay trong sáng 17-10, rào chắn của công trình đào, lắp đặt đường điện ngầm 110 kV trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8 gây ra ùn tắc, khó khăn cho người đi đường.

Theo ông Cường, những ngày qua mưa nặng, kéo dài, mưa liên tục đã gây ra ngập trên nhiều tuyến đường. Việc đảm bảo an toàn giao thông qua các điểm ngập, giao lộ vào lúc mưa là phức tạp, khó khăn. Tuy nhiên, Sở GTVT vẫn duy trì được hệ thống điện điều khiển lưu thông ở các giao lộ nên tình trạng ùn tắc khi mưa ở đây có giảm...

Mưa liên tục, mưa kéo dài, vũ lượng lớn những ngày qua gây ngập, ùn tắc ở nhiều tuyến đường...

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tại buổi cafe sáng, ông Bùi Xuân Cường và lãnh đạo Sở GTVT đã trao hoa, tặng quà cho các nhà báo nữ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm