TP.HCM: Thêm nhiều tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Sáng 11-8, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức tiếp nhận 70 người là các tình nguyện viên của các tổ chức tôn giáo tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Đây là đợt thứ hai tiếp nhận tình nguyện viên của các tổ chức tôn giáo tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Đợt đầu tiên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận 299 người là các tình nguyện viên thuộc các tôn giáo khác nhau.

62 tu sĩ sẽ được đưa tới Bệnh viện dã chiến số 16 để hỗ trợ. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Trong số 70 tình nguyện viên lần này thì có 62 người sẽ tới hỗ trợ cho bệnh viện dã chiến số 16 (quận 7), 8 người sẽ tới hỗ trợ cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định.                                                        

Chia sẻ tại buổi lễ tiếp nhận, nữ tu Nguyễn Thị Trúc Linh cho biết: "Mỗi ngày chúng tôi xem tivi và các trang mạng xã hội thấy được cả thành phố đang rất vất vả để chống chọi với dịch bệnh, từ lãnh đạo TP đến các bác sĩ, các tình nguyện viên, nhất là các bệnh nhân.

Chúng tôi là các tu sĩ cũng không đứng ngoài dòng chảy của xã hội, xin được góp phần nhỏ bé, trong khả năng của mình để cố gắng xoa dịu những nỗi đau của bệnh nhân, phần nào giúp cho các y bác sĩ đỡ vất cả hơn”- nữ tu sĩ Trúc Linh nói.

Tu sĩ Nguyễn Quốc Báu cũng bày tỏ: "Theo thời kêu gọi của Tổng giám mục, chúng tôi lên đường đi phục vụ giúp đỡ những người khốn khổ hơn. Chúng tôi hy vọng góp phần mang lại bình an cho mọi người".

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, bà  Tô Thị Bích Châu, xúc động trước sự sẻ chia của các tổ chức tôn giáo. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, bà  Tô Thị Bích Châu, xúc động bởi tấm lòng thiện nguyện, chia sẻ với đồng bào TP.HCM. Các tình nguyện viên đã xông pha tới những chỗ khó khăn nhất, giúp góp phần giảm tải cho lực lượng y tế.

“Một điều hết sức trân quý là các tình nguyện viên đã không nề hà bất cứ việc khó khăn nào. Từ một tu sĩ trở thành người thu dọn rác, từ một tu sĩ trở thành người chăm sóc các bệnh nhân. Thay mặt lãnh đạo, nhân dân TP, chúng tôi xin trân trọng, ghi nhận tấm lòng của các tổ chức tôn giáo”- bà Châu nói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm