TP.HCM thông tin thêm về ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Bình Tân

Tối 29-4, một nguồn tin cho biết UBND quận Bình Tân, TP.HCM đã có báo cáo những trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Báo cáo cho thấy ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 là ông NVĐ (28 tuổi). Ông Đ. thường trú ở tỉnh Hà Nam, hiện đang ở trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa.

Kết quả điều tra ghi nhận ngày 22-4, ông Đ. có uống cà phê với ca nghi nhiễm ở tỉnh Hà Nam. Sau đó ông Đ. về nhà.

Từ ngày 22 tới 27-4, ông Đ. tiếp xúc với bà NTY, ông VVH và bà NTO (cả 3 sống ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Ngày 27-4, ông Đ. cùng bà O. từ Nội Bài (Hà Nội) tới Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay VJ133, số ghế 20B. Sau đó, cả 2 đi taxi về nhà trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa.

Từ 27 đến 28-4, ông Đ. tiếp xúc với ông NĐH (20 tuổi, tạm trú trên đường số 16, phường Bình Hưng Hòa), ông NVP (43 tuổi, tạm trú trên đường Phạm Đăng Giảng), ông VTT (37 tuổi, cư trú trên đường Phạm Đăng Giảng) và bà BTN (30 tuổi, cư trú trên đường Phạm Đăng Giảng).

Đến hôm nay, 29-4, ông Đ. ra Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa khai báo y tế. Sau đó, Trung tâm Y tế quận Bình Tân lấy mẫu ông Đ. để xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện cách ly tập trung đối với ông Đ.

Đối với các trường hợp tiếp xúc (F2) tại tỉnh Hà Nam, Trung tâm Y tế quận Bình Tân gửi thông tin đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) để nơi đây chuyển tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam thực hiện những bước tiếp theo.

Riêng 5 trường hợp tiếp xúc (F2) tại phường Bình Hưng Hòa đã khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà. Có 1 trường hợp tiếp xúc (F3) cũng được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm