TP.HCM tổ chức Đại hội tiết kiệm dành kinh phí giúp miền Trung

Chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết trước tình hình các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, Đảng bộ TP.HCM đã tổ chức đại hội trên tinh thần tiết kiệm tối đa, dành kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Ảnh: PV

Theo ông Khuê, trên tinh thần đó, Thường trực Thành ủy đã chấp thuận chủ trương tổ chức đoàn công tác TP.HCM thăm và hỗ trợ các tỉnh miền Trung, với số tiền 1,3 tỉ đồng.

Trong đó, hỗ trợ tỉnh Quảng Bình số tiền 500 triệu đồng, tỉnh Quảng Nam 500 triệu đồng và tỉnh Quảng Ngãi 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của TP.HCM.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI diễn ra từ 14 đến 18-10 với sự tham dự của 444 đại biểu chính thức, trong đó 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy.
Tại phiên khai mạc hôm 15-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến dự. Đại hội cũng đã nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo đại hội.
Trước khi phiên khai mạc đại hội diễn ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng đã phát lời kêu gọi đồng bào TP cùng chung tay, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.
Cùng đó, nhiều cơ quan trên địa bàn TP.HCM cũng đã kêu gọi người dân chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị thiệt hại bởi bão lũ.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 16-10, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 55 người chết và bảy người mất tích.
Mưa lũ cũng làm sập đổ 649 ngôi nhà, gần 151.000 ngôi nhà bị ngập, 168 điểm quốc lộ, 33.639 m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng; 900 ha lúa, 5.514 ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 3.978 ha thủy sản bị thiệt hại; 445.708 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm