TP.HCM tri ân văn nghệ sĩ: ‘Văn nghệ sĩ bất chấp hiểm nguy xông vào tâm dịch’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TP.HCM tri ân văn nghệ sĩ sáng 12-2. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Các bạn âm thầm lặng lẽ bất chấp hiểm nguy xung phong vào tâm dịch để giúp dân, chia sẻ với lực lượng tuyến đầu, làm nên những tác phẩm để đời, những lời ca tiếng hát, tiếng kèn làm rung động lòng người.

Khi tâm dịch bùng phát và lan rộng, mọi hoạt động xã hội phải tạm dừng đó cũng là lúc đội ngũ văn nghệ sĩ dấn thân sáng tạo, đi giữa sân khấu của lòng dân, chung tay phòng chống dịch theo cách riêng của mình: sáng tác cổ vũ lực lượng tuyến đầu, ngày đêm chăm lo người dân ở khu cách ly, phong toả, nhiều người đã bị nhiễm bệnh, nhiều người không qua khỏi….”- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên lặng người nhắc lại những đóng góp, hi sinh của văn nghệ sĩ trong những ngày tháng dịch bệnh căng thẳng trong buổi gặp mặt văn nghệ sĩ sáng nay, 12-2.

Lãnh đạo thành phố 'Cảm ơn' và 'Xin lỗi'

Những đóng góp của văn nghệ sĩ trong những ngày dịch bệnh căng thẳng phức tạp được Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhắc lại với sự trân trọng sâu sắc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng vợ chồng nghệ sĩ nhà giáo ưu tú Mạnh Dung. Ảnh: CTV

Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng vợ tại buổi họp mặt sáng nay. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Nhiều anh chị em văn nghệ sĩ điều phối, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm ngừa vaccien, dọn dẹp kí túc xã làm khu cách ly, cung ứng thực phẩm, vận chuyển hàng hoá, mang lời ca tiếng hát, tiếng kèn đến đội ngũ y bác sĩ bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến….

Còn nhiều và rất nhiều câu chuyện không thể nào kể hết. Nhưng tôi nghĩ, hình bóng và những nghĩa cử cao đẹp, những tác phẩm của họ sẽ theo cùng năm tháng, được lưu giữ mãi trong lòng của mọi người cùng với những trang sử bi tráng của thành phố này”- Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ.

Thành phố đã trải qua những ngay tháng vô cùng cam go, khắc nghiệt, đau thương mất mát do đại dịch COVID-19. Ông cùng lãnh đạo thành phố và các nghệ sĩ đã những giây phút lắng đọng để tưởng nhớ những người đã vĩnh viễn ra đi trong mùa đại dịch vừa qua.

Để chuẩn bị cho cuộc họp mặt này, thành phố đã nhận rất nhiều thông tin trực tiếp, gián tiếp, qua điện thoại, qua thư, những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của anh chị em nghệ sĩ, trong đó có ý kiến của những nghệ sĩ lão thành. “Tôi thật sự muốn lắng nghe và chia sẻ cùng văn nghệ sĩ về đời sống văn học nghệ thuật về thực trạng hiện nay”- bí thư Nên trải lòng.

MC Đại Nghĩa và Hoa hậu Mai Phương Thuý đồng hành Tình nguyện viên nghệ sĩ của Nhà Văn hóa Thanh Niên trong những ngày dịch bệnh căng thẳng. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó ông cũng chỉ ra những vấn đề trong văn học nghệ thuật TP.HCM hiện nay: Vì sao văn học nghệ thuật ở TP.HCM đang có độ lùi nhất định, những thách thức…

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, chúng tôi xin nhận thiếu sót khuyết điểm về sự bất cập của văn học nghệ thuật như tình trạng hiện nay. Chúng tôi cũng xin nhận lỗi với các thế hệ văn nghệ sĩ thành phố nhất là các nghệ sĩ lão thành và các bạn trẻ”- Bí thư Nên nói.

Nghệ sĩ rưng rưng ngày gặp lại

Có mặt trong buổi gặp mặt tri ân sáng nay nhiều nghệ sĩ không khỏi rưng rưng, xúc động, niềm vui ngày gặp lại đồng nghiệp, được thành phố ghi nhận. Có nghệ sĩ tóc đã bạc trắng, có người chiến thắng dịch bệnh trở về vẫn đang phải điều trị di chứng tổn thương sau hậu COVID…

NSƯT Mỹ Uyên trò chuyện thăm hỏi các nghệ sĩ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tô Thị Bích Châu hỏi thăm động viên NSƯT Lê Tứ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Họ thăm hỏi, chuyện trò với nhau về một năm khó khăn, mất mát vừa qua. Họ chia sẻ với lãnh đạo thành phố những nguyện vọng, ước mơ, mong mỏi của một người nghệ sĩ.

NSƯT Mỹ Uyên (Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ) bày tỏ nguyện vọng được đi biểu diễn phục vụ bà con vùng sâu vùng xa. Ngân sách là bài toán không nhỏ với những sân khấu xã hội hoá miền Nam. Thậm chí, những người đầu tàu sẵn sàng bỏ tiền túi để gồng gánh cùng anh em nuôi sân khấu.

“Khi liên hoan sân khấu diễn ra có trên 20 vở diễn đã xuất hiện, mọi người hăng hái tham gia. Đó là sự thăng hoa, cảm xúc của nghệ sĩ. Chúng tôi chỉ mong có nguồn kinh phí nhất định để được phục vụ khán giả vùng sâu vùng xa. Nghệ sĩ chúng tôi không ngại khó, ngại khổ”- NSƯT Mỹ Uyên bày tỏ.

NSƯT Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM trò chuyện cùng các nghệ sĩ tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê- Tốp 5 Miss Universe  là một trong những người đẹp tích cực cùng Team nghệ sĩ tình nguyện của Nhà Văn hoá Thanh niên giúp người dân khu phong toả, cách ly, hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Có mặt tại buổi gặp gỡ, H’Hen Niê chia sẻ niềm vui niềm tự hào khi được đồng hành cùng thành phố, cùng các nghệ sĩ những tháng ấy.

“Nhiều bạn trẻ rời xa quê hương đến thành phố lập nghiệp, tìm kiếm cơ hội. Dù là sinh ra ở tỉnh thành nào, thành phố là nơi cưu mang, quy tụ những nhân tài, mọi người đều mong có cơ hội được tham gia, kết nối, mong muốn đóng góp, và nhận lại những điều quý báu. Được tham gia hỗ trợ tình nguyện cùng các nghệ sĩ, hỗ trợ y bác sĩ giúp tôi trưởng thành, sâu sắc hơn”- Hoa hậu H’hen Niê trải lòng.

Sáng 12-2, TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt tri ân văn nghệ sĩ. Chương trình do Thành uỷ- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức.

TP.HCM tri ân văn nghệ sĩ: ‘Văn nghệ sĩ bất chấp hiểm nguy xông vào tâm dịch’ ảnh 8Buổi gặp mặt nghệ sĩ sáng 12-2 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, ông Phan Văn Mãi- chủ tịch UBND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ- Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố… cùng sự tham gia của các  sở, ban ngành và hơn 90 văn nghệ sĩ, NSND, NSƯT, nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh… như NSND Tạ Minh Tâm, Hoa hậu H’Hen Niê, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Mỹ Uyên, ca sĩ Quốc Đại, MC Quỳnh Hoa, diễn viên Quý Bình, nhà giáo nhân dân Mạnh Dung, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm