TP.HCM truy vết hơn 12.000 người liên quan ổ dịch Hội thánh

Tối 28-5, thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính riêng từ ngày 26-5 đến nay, TP đã phát hiện 62 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng (36 bệnh nhân đã được công bố, 26 trường hợp nghi ngờ, trong đó 25 ca được Bộ Y tế công bố vào tối nay). Trong số 62 ca này, có 58 ca liên quan đến ổ dịch ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Các ca ở ổ dịch hội truyền giáo có triệu chứng khởi phát sớm nhất bắt đầu từ ngày 13-5, một số ca không ghi nhận hoặc không rõ triệu chứng.

Cơ quan chức năng đang truy vết người liên quan chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Hoàng Giang

Sau khi phát hiện 3 thành viên hội truyền giáo này dương tính, lực lượng y tế đã điều tra truy vết được 701 người tiếp xúc F1 (639 mẫu âm tính, 69 chờ kết quả), 11.644 người tiếp xúc F2 (5.658 mẫu âm tính, 5.986 chờ kết quả), 22 ca nghi ngờ mắc COVID-19.

Người có liên quan đến ổ dịch này được phát hiện sống rải rác ở các quận huyện gồm TP. Thủ Đức (quận Thủ Đức, quận 2 cũ), Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, quận 1, 3, 4, 5, 10, 12.

Theo điều tra dịch tễ mới cập nhật, BN 6293, là vợ của mục sư (BN 6294), từng di chuyển ra Hà Nội từ ngày 23-4 đến 29-4.

Chiều 28-5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã báo cáo kết quả giải mã trình tự gene SARS-CoV-2 của 5 người bệnh thuộc Hội thánh truyền giáo đều thuộc chủng Ấn Độ. 

Ngoài ra, liên quan đến người vợ mang thai 10 tuần bị ho, sốt khi đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ , ngành y tế xác định chồng của bệnh nhân cũng mắc COVID-19, trú tại chung cư Lotus Garden (số 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thành, quận Tân Phú). Người vợ là nhân viên Ngân hàng VIB (số 5-7 Nguyễn Thị Thập, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7). Người chồng là nhân viên ngân hàng SHB (Phòng Giao Dịch Nguyễn Thái Sơn-Chi nhánh Sài Gòn).
Cơ quan chức năng đã xác định được 14 người tiếp xúc gần (F1) và tổng số tiếp xúc khác là 44 người. Tất cả đã được lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm. Hai trường hợp F1 của vợ chồng này là con và đồng nghiệp của người vợ cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2.
Bệnh viện Hoàn Mỹ đã tiến hành khử khuẩn các khu vực mà hai trường hợp này đến và ngừng tiếp nhận bệnh nhân trong hai ngày tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm