Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018

TP.HCM và Điện Biên tranh suất đi chung kết

Trận bán kết còn lại, ứng viên vô địch Trường Giáo Dưỡng 4 cạnh tranh suất còn lại với đội Hà Nội.

Để có mặt trong vòng bốn đội dẫn đầu, TP.HCM với đại diện là các cầu thủ làng SOS Gò Vấp có trận ra quân đánh bại Nghệ An (làng SOS Vinh) 3-0.

Tại lượt đấu cuối vòng bảng diễn ra ngày 3-6, TP.HCM bất ngờ để thua Hà Nội 0-1 sau pha làm bàn duy nhất của Nguyễn Đình Nguyên nhưng vẫn dẫn đầu bảng A vào bán kết. Trong khi đó, Điện Biên để thua Trường Giáo Dưỡng số 4 tỉ số 2-3 lượt trận này, xếp nhì bảng B, loại nhà vô địch 2016 Phú Thọ khỏi cuộc chơi.

Sau khi xác định bốn đội bóng giành quyền vào bán kết, ngày 4-6 tất cả cầu thủ của tám đội bóng sẽ được ban tổ chức bố trí một ngày nghỉ đi tham quan và vui chơi.

Ở lần tổ chức thứ 19, giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tranh Cúp Tôn Hoa Sen đã góp phần giúp các thiếu niên “lầm đường, lạc bước” thêm sân chơi bổ ích, đồng thời tạo ra cơ hội giúp các em xóa bỏ rào cản mặc cảm, tái hòa nhập với xã hội.

Theo lịch thi đấu, hai trận bán kết sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng 5-6 tại nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm