TP.HCM vẫn còn người đi lại, giao lưu trong khu phong tỏa

Ngày 15-7, UBND TP.HCM đã ban hành công văn khẩn gửi chủ tịch UBND các quận huyện và TP Thủ Đức để chấn chỉnh hoạt động của Tổ chỉ đạo công tác xét nghiệm và tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ tại các khu phong tỏa.

Theo đánh giá của UBND TP, sự phối hợp, chỉ đạo trong lấy mẫu, nhập liệu, xét nghiệm, trả kết quả ở một số địa phương có lúc còn chưa nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ và còn chậm so với yêu cầu đặt ra.

Cùng với đó, việc kiểm soát, quản lý các khu phong tỏa còn chưa nghiêm, còn tình trạng người dân trong khu phong tỏa đi lại, giao lưu, không đảm bảo giãn cách theo Chỉ thị 16.

Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm những người trong khu vực phong tỏa trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Ảnh: TRẦN NGỌC

Để nâng cao hiệu quả xét nghiệm và tăng kiểm soát khu phong tỏa, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương vận hành hiệu quả Tổ chỉ đạo công tác xét nghiệm theo phương châm "Rõ - Chắc - Nghiêm - Nhanh".

Cụ thể, Tổ chỉ đạo công tác phải xác định trách nhiệm rõ ràng (Rõ); lấy mẫu xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, chắc chắn theo nguyên tắc, hướng dẫn của ngành y tế (Chắc); thực hiện nghiêm, đúng quy trình, quy định về giãn cách theo Chỉ thị 16 (Nghiêm); trả kết quả xét nghiệm nhanh tối đa trong 12 giờ với mẫu đơn, 24 giờ với mẫu gộp, không để tồn mẫu, chậm trả kết quả (Nhanh).

Ông Phong cũng yêu cầu các địa phương bố trí nơi cách ly tạm thời cho F0 trong thời gian chờ di chuyển đến khu vực cách ly tập trung; triển khai phương án lấy mẫu xét nghiệm tại nhà cho người dân khi có triệu chứng SARS-CoV-2.

Đối với các khu phong tỏa, các địa phương cần tăng cường vận động người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách theo quy định; thường xuyên giám sát, nhắc nhở tuân thủ Chỉ thị 16; nghiên cứu lắp đặt camera giám sát tại khu phong tỏa để kịp xử lý nghiêm vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm