TP.HCM vận động 4 nhóm hiến máu, phấn đấu đạt 12.000 túi máu đến ngày 5-9

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã ký văn bản về tổ chức vận động hiến máu nhân đạo trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương tổ chức cuộc vận động hiến máu nhân đạo trên địa bàn TP, diễn ra đến ngày 5-9.

hien-mau-tphcm

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (quận Gò Vấp, TP.HCM) tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cụ thể, TP phấn đấu đạt 12.000 người tham gia hiến máu, tương ứng 12.000 túi máu đủ điều kiện cấp cứu cho bệnh nhân.

Hoạt động này được đưa ra nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, khi Sở Y tế TP có báo cáo việc nguồn máu lưu trữ tại ngân hàng máu đang sụt giảm, có nguy cơ thiếu máu nghiêm trọng.

UBND TP cho biết, trước mắt, TP sẽ vận động 4 nhóm người tham gia hiến máu đợt này. Cụ thể: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; Cán bộ tại các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động làm việc tại một số doanh nghiệp có đông công nhân đang thực hiện “vừa cách ly, vừa sản xuất”.

UBND TP lưu ý việc tổ chức hiến máu nhân đạo phải đảm bảo nguyên tắc an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBND TP đã yêu cầu Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ TP xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch tại các điểm hiến máu cố định và lưu động. Trong đó lưu ý xây dựng quy trình giải pháp, điều kiện tổ chức an toàn.

"Đội ngũ y bác sĩ tham gia phải trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ phòng chống dịch COVID-19; người tham gia hiến máu là người không nhiễm bệnh (F0) hoặc không nằm trong diện nguy cơ nhiễm bệnh (F1)” – UBND TP nêu rõ và đề nghị cần cấp thẻ nhận diện cho người tham gia hiến máu tình nguyện thống nhất trên địa bàn TP.

Công an TP được giao tạo điều kiện cho người dân có thẻ hiến máu tình nguyện được phép di chuyển đến các địa điểm hiến máu.

Bên cạnh đó, đối với các tình nguyện viên thường xuyên hiến máu cho ngân hàng có nguyện vọng tham gia đợt này thì UBND TP đề nghị lập danh sách gửi cho các địa phương xét nghiệm âm tính COVID-19 trước khi thực hiện.

UBND TP cho biết việc tổ chức hiến máu cứu người là hoạt động cần được duy trì thường xuyên, đảm bảo nguồn máu phục vụ cho nhu cầu khám, chữa bệnh hàng ngày cho bệnh nhân, nhất là trong thời gian TP thực hiện giãn cách xã hội và phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm