TP.HCM xác minh 86 người tiếp xúc, bay chung với BN 2910

Tối 30-4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết TP đã tiến hành xác minh các trường hợp bay chung và tiếp xúc với hai bệnh nhân 2899 và bệnh nhân 2910

Theo đó, TP đang quản lý giám sát sau cách ly đối với 17 trường hợp bay chung trên chuyến bay VJ3613 ngày 6-4 với bệnh nhân 2899 khi nhập cảnh từ Nhật Bản về Đà Nẵng. TP đã lấy mẫu giám sát 13 trường hợp và kết quả đều âm tính. 

Bên cạnh đó, TP cũng tiếp nhận xác minh 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 2899 là bệnh nhân 2910 và 3 trường hợp khác. Trong 3 trường hợp này, 2 người đã có kết quả âm tính, một người đang chờ kết quả. 

TP.HCM xác minh 86 người tiếp xúc, bay chung với BN 2910 ảnh 1
TP.HCM đang phong tỏa xác minh người tiếp xúc ở khu vực quận Bình Tân nơi bệnh nhân 2910 lưu trú. Ảnh: Minh Tâm

Trong ngày 30-4, TP cũng ghi nhận có 7 trường hợp đi cùng chuyến bay VJ133 từ Hà Nội đến TP.HCM với bệnh nhân 2910 vào ngày 27-4, nâng tổng số trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này là 14. Số trường hợp tiếp xúc khác với bệnh nhân 2910 là 65 người. Tất cả hiện đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. TP đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, HCDC đề nghị hành khách đi cùng bệnh nhân 2910 trên chuyến VJ133 từ Hà Nội đến TP.HCM ngày 27-4 cần thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế địa phương để được giám sát, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Người dân không chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh, tuân thủ phòng bệnh theo thông điệp 5K, đặc biệt chú ý việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, hạn chế đến nơi đông người khi không cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm