TP.HCM xảy ra 290 vụ cháy làm 12 người chết trong năm 2020

Theo thống kê của UBND TP.HCM, trong năm 2020, trên địa bàn TP xảy ra gần 300 vụ cháy.

Cụ thể, theo UBND TP, trong năm 2020, trên địa bàn TP số vụ cháy đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 52 vụ, tỷ lệ 5,2%). Tuy nhiên, tình hình cháy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, số người chết và bị thương do cháy gây ra tăng so với cùng kỳ (tăng 1 người chết, tỷ lệ 8,33%, tăng 15 người bị thương, tỷ lệ 55,56%).

TP.HCM xảy ra 290 vụ cháy làm 12 người chết trong năm 2020 ảnh 1
Hiện trường vụ cháy khiến 5 người chết ở quận 9  khoảng 3 giờ sáng 27 tết (tức ngày 21-1-2020). Ảnh: Thanh Tuyền

Trong tổng số các vụ cháy xảy ra trên địa bàn TP, có 11 vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, các vụ cháy này đã làm chết 12 người, bị thương 11 người. Theo UBND TP, các sự cố cháy nổ vẫn tập trung ở nhà ở đơn lẻ, nguyên nhân chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện.

Từ tình hình trên cho thấy nguy cơ cháy, nổ vẫn đang tiềm ẩn ở mức độ cao và gây thiệt hại khó lường. Trong năm 2021, UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả, nhanh chóng và chuyên sâu… các biện pháp phòng chống cháy nổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm