TP Thủ Đức: Phong tỏa thêm 2 phường với hơn 85.000 dân

Quyết định trên được Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng ký chiều 17-7. Trong đó, phường Tam Bình (không bao gồm phần diện tích thuộc Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức) rộng 217 ha, gồm 5 khu phố, dân số 6.637 hộ, 27.267 nhân khẩu.

Phường Linh Trung có diện tích 706 ha, gồm 6 khu phố, dân số 17.735 hộ, 57.997 nhân khẩu.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế, người dân ở hai phường không được ra khỏi khu vực phong tỏa, trừ các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và trường hợp đặc biệt khác…

UBND TP Thủ Đức giao chính quyền phường Linh Trung và phường Tam Bình phân công lực lượng điều phối, giám sát, chăm lo hậu cần cho người dân, rà soát và hỗ trợ các hộ khó khăn.

Một điểm phong tỏa trên địa bàn TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại địa bàn phường Linh Trung, trong ngày 15-7 phát sinh nhiều ca bệnh ngoài cộng đồng, trong khu dân cư. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của phường đã tổ chức phong tỏa toàn bộ khu phố này để phòng dịch. Hiện, địa bàn phường có hai khu phố bị phong tỏa là khu phố 5 và 6; 39 khu vực phong tỏa cục bộ.

UBND phường Linh Trung cũng thông tin, số ca nhiễm trên địa bàn liên quan đến Khu chế xuất, Khu công nghiệp, lây nhiễm trong cộng đồng.

Từ tình hình trên, UBND phường Linh Trung đã đề xuất phong tỏa toàn phường để tránh lây lan dịch bệnh, tập trung sàng lọc các cá bệnh ra khỏi cộng đồng.

Trước đó, TP Thủ Đức đã phong tỏa 7 phường, gồm: Tân Phú, Bình Chiểu, Tăng Nhơn Phú A, Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh, Hiệp Bình Phước, Linh Xuân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm