TP.HCM: Gần 3.500 tỉ đồng hàng bình ổn giá tết Quý Tỵ

Theo đó, tổng giá trị hàng hóa cung ứng cho ba tháng trước, trong và sau tết Quý Tỵ đạt gần 6.700 tỉ đồng, tăng 23,9% so với tết Nhâm Thìn 2012; trong đó tổng giá trị hàng hóa bình ổn thị trường gần 3.500 tỉ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt phương án thực hiện bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ. Theo đó, các nhóm mặt hàng cần tập trung bình ổn gồm đường; dầu ăn; gia vị; gạo, nếp, đậu; thực phẩm chế biến; trứng gia cầm; thịt gia súc, gia cầm; rau, củ quả và nhóm bánh kẹo. Vốn ngân sách tỉnh sẽ tạm ứng là 28 tỉ đồng cho các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn giá. Thời gian bán hàng bình ổn giá từ ngày 21-1 đến 14-2 (từ ngày 10 tháng Chạp năm Nhâm Thìn đến ngày 5 tháng Giêng năm Quý Tỵ).

N.NAM - L.NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm