TP.HCM: Hàng trăm ngàn người về quê ăn tết

Đến cuối chiều, theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, đã có hơn 1.400 xe rời bến với hơn 37.000 hành khách. Tại Bến xe Miền Tây, lượng khách đi xe có tăng nhẹ so với ngày thường. Theo ông Lê Công Tâm, Trưởng phòng Điều độ, lượng khách về các tỉnh miền Tây qua bến này sẽ tăng mạnh từ sau ngày 25 tháng Chạp.

Tại Ga Sài Gòn, đã có hơn chục đoàn tàu Thống Nhất và tàu địa phương rời ga chở theo hơn 10.000 người. Cũng trong ngày hôm qua, hàng chục người đã bị từ chối lên tàu vì sử dụng vé có thông tin không đúng (tên người, số chứng minh nhân dân…).

Sáng 2-2, lễ tiễn sinh viên về quê ăn tết mang tên “Chuyến xe mùa xuân - tết Quý Tỵ 2013” do Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM tổ chức đã diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên. 1.500 vé xe tết miễn phí với tổng trị giá 750 triệu đồng đã được trao tận tay các sinh viên đang học tập tại TP.

Ngày 2-2, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô đối với xe chạy lệch chiều tuyến Quảng Nam - TP.HCM (chiều đi có khách, chiều về không có khách) trong dịp tết Nguyên đán 2013. Theo đó, mức giá cước sẽ tăng 60% so với quy định hiện hành. Cụ thể, đối với xe thường, giá hiện hành là 280.000 đồng/người/vé, nay tăng lên 450.000 đồng/người/vé; đối với xe chất lượng cao ghế ngồi, giá hiện hành là 370.000 đồng/người/vé, nay tăng lên 590.000 đồng/người/vé; đối với xe chất lượng cao giường nằm, giá hiện hành là 500.000 đồng/người/vé, nay tăng lên 800.000 đồng/người/vé. Thời gian áp dụng mức giá này là từ ngày 11-2 đến hết ngày 25-2 (tức từ mùng 2 đến 16 tết).

L.ĐỨC - H.TUYÊN - Đ.DƯ - L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm