TP.HCM tiếp tục khẳng định thành tựu kinh tế, chính trị

Lễ kỷ niệm 127 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2013) và lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước.

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã ôn lại lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta. Đồng thời khẳng định: “Đại thắng mùa xuân 1975 là đỉnh cao chói lọi về sự toàn thắng. Thắng lợi này đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất hai miền Nam-Bắc, mang lại cho đất nước ta nền độc lập tự do vững chắc”.

Sau 38 năm xây dựng và phát triển, nhất là 27 năm thực hiện đường lối đổi mới, TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu, trở thành trung tâm về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giao lưu quốc tế của khu vực và cả nước, đóng góp ngày càng lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước (chiếm 20% GDP và 1/3 ngân sách của cả nước).

TP.HCM tiếp tục khẳng định thành tựu kinh tế, chính trị ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh (thứ hai từ trái qua),Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (thứ năm từ trái qua), Chủ tịch UBMTTQ Việt NamHuỳnh Đảm (thứ sáu từ trái qua) cùng các tướng lĩnh quân đội. Ảnh: TV

Về nhiệm vụ, mục tiêu cần phải đạt được trong năm 2013 và những năm tới, ông Quân mong muốn nhân dân, Đảng bộ TP sẽ cùng ra sức xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và xem đây là nhiệm vụ then chốt; tiếp tục tập trung thực hiện sáu chương trình đột phá, kiên trì chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Cạnh đó, cần tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư… thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Cũng tại lễ kỷ niệm, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã được phong tặng cho hai tập thể, truy tặng cho năm cá nhân; một tập thể và hai cá nhân được tặng thưởng huân chương Độc lập hạng Nhì và hạng Ba; hai tập thể và một cá nhân được tặng thưởng huân chương Lao động hạng Nhất. Trong đó cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phường 11 (quận Tân Bình) - trước đây là “vùng lõm chính trị-căn cứ cách mạng Bảy Hiền” đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nơi đây là một vùng lõm chính trị, căn cứ cách mạng đặc biệt giữa vòng vây của địch. Mỗi người dân đều là chiến sĩ, đánh địch ngay trong lòng địch và là nơi chở che, bao bọc an toàn cho nhiều cán bộ cách mạng. Đây cũng là một trong những nơi giải phóng đầu tiên trong TP.

lSáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu đoàn đại biểu TP đã đến viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi). Cùng thời điểm, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà và đoàn đại biểu TP cũng đã đến viếng, thắp hương các khu mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP (đồi Không Tên).

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm