Khi sử dụng phương pháp hiện đại nhất hiện nay để phân tích các lớp trầm tích dưới đáy hồ Meerfelder Maar, các nhà khoa học có thể xác định chính xác thời kỳ lạnh giá trên trái đất cách đây 2.800 năm kéo dài trong khoảng 200 năm.
Hiện tại, mặt trời đang trong giai đoạn hoạt động mạnh nhất, với sự gia tăng của các điểm đen và bão mặt trời. Các nhà khoa học phỏng đoán rằng sau thời kỳ này, mặt trời sẽ dần dần bước vào thời kỳ hoạt động yếu nhất và điều này có thể gây ra thời kỳ băng hà trên trái đất.
Nếu nghiên cứu trên chính xác, một chu kỳ hoạt động yếu của mặt trời sẽ có ảnh hưởng trực tiếp giúp hạ nhiệt trái đất.