Trao quà cho ngư dân bám biển xa

Đây là tổ dịch vụ hậu cần nghề cá vùng khơi đầu tiên của TP Đà Nẵng được thành lập với bốn tàu có công suất lớn 250-1.200 CV, trong đó có hai tàu vừa được hạ thủy cuối tháng 5 có công suất thuộc loại lớn nhất khu vực miền Trung.

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, mỗi tàu được hỗ trợ một phao bè, bốn phao tròn và 10-14 phao áo. Ngoài ra, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức trao cho mỗi tàu một máy định vị VX 1700, một tủ thuốc y tế, một bộ cờ U&P và giấy chứng nhận bảo hiểm cho các thuyền viên trên các tàu này.

Ông Hồ Phó, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, cho biết: “Tôi mong muốn có nhiều tổ dịch vụ hậu cần nghề cá ra đời để ngư dân hỗ trợ nhau đánh bắt và giúp nhau buôn bán nhằm đảm bảo cuộc sống, từ đó ngư dân yên tâm bám biển vươn khơi xa”.

HL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm