Trẻ dưới 3 tuổi ở TP.HCM bắt đầu được đến trường học trực tiếp

Hôm nay, 1-3, các trường mầm non công và ngoài công lập tại TP.HCM bắt đầu đón trẻ thuộc các khối nhà trẻ (dưới 3 tuổi) đến trường học trực tiếp.

Đây là khối lớp cuối cùng ở TP.HCM được đến trường sau thời gian dài phải nghỉ ở nhà vì phòng, chống COVID-19.

Nhóm trẻ Hồng Hà (TP Thủ Đức) trong ngày đầu tiên nhận bé dưới 3 tuổi trở lại trường. 

Theo ghi nhận của PLO, trong sáng 1-3, phần lớn các trường mầm non trên địa bàn TP Thủ Đức, quận 6, quận 9,.. đều đã bắt đầu đón trẻ dưới 3 tuổi đến trường theo lộ trình.

Tại nhóm trẻ Hồng Hà, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, ngày từ sáng sớm, các cô giáo đã háo hức có mặt, chuẩn bị các công tác đón trẻ. Sau gân 1 năm phải nghỉ vì dịch, đây có lẽ là ngày các cô vui nhất vì được trở lại với công việc, được đi làm, được vui cũng các bé. Nhiều cô không dấu được sự xúc động khi gặp các cháu nhỏ. 

Trước đó nhiều ngày, các cô đã tập trung đến trường lau chùi, dọn vệ sinh phòng óc để chuẩn bị chào đón các "út cưng". 

Cô Thanh, bảo mẫu cho biết mình mong đợi ngày được quay trở lại trường từ lâu lắm rồi. 

Riêng tại quận Bình Thạnh, theo thông báo của Phòng GD&ĐT, do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, số ca bệnh khi trẻ đến trường mỗi ngày đều tăng. Được sự đồng ý của lãnh đạo, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường trong tuần lễ từ 1 đến 4-3, các trường kiểm tra bổ sung đồ dùng cá nhân cho trẻ, đảm bảo tiêu chí phòng chống dịch, khảo sát lấy ý kiến cha mẹ trẻ, họp phụ huynh các nhóm trẻ để tuyên truyền về kế hoạch phương án đón trẻ.

Từ ngày 7-3, các cơ sở thực hiện tốt có thể nhận trẻ đến trường trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ.

Được biết, theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM trước đó, với khối mầm non, các trường sẽ đón trẻ lớp mẫu giáo (3-6 tuổi) đi học trực tiếp từ ngày 14-2, cùng thời gian với khối tiểu học và lớp 6.

Sau hai tuần triển khai, các trường sẽ sơ kết, đánh giá lại các tiêu chí an toàn trường học trong phòng, chống dịch COVID-19. Nếu các trường đảm bảo đủ điều kiện về nhân sự, các tiêu chí phòng dịch sẽ được bắt đầu đón trẻ khối nhà trẻ đi học từ ngày 1-3.

Việc tổ chức cho khối trẻ này đến lớp theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh và điều kiện thực tế của trường, tình hình dịch tại địa phương. Các trường cũng sẽ bố trí từng đợt đón trả trẻ để hạn chế việc tập trung đông cùng lúc trong trường, phân luồng lối ra vào, bố trí các khu vực rửa tay, thực hiện đo thân nhiệt, kiểm tra thông tin trẻ…

Được biết, theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, TP có 1.395 trường mầm non công và ngoài công lập với gần 340.000 trẻ theo học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm