Triều cường cao có thể gây ngập một số nơi ở TP.HCM

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tình hình triều cường cao nhất ngày đang lên nhanh tại Phú An 1.60m xuất hiện vào sáng mai (3-1) chiều tối ở mức 1.56m; Nhà Bè 1.57m vào sáng sớm, chiều tối ở mức 1.56 với mực nước này gây ngập ở khu vực trũng thấp như quận 8, quận 7, TP Thủ Đức, Nhà Bè mọi người cần đề phòng.

 Đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày 4-1 đến 5-1. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự báo mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên trong những ngày tới. Đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày 4-1 đến 5-1 (tức ngày 2 đến 3 âm lịch) và ở mức như sau: Tại trạm Phú An, Nhà Bè có thể lên mức 1,57-1,63m (xấp xỉ BĐIII), thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6 giờ và 16-18 giờ. Tại trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,65-1,70m (cao hơn BĐIII 0,05-0,10m). Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn ở cấp độ 2.

Riêng tình hình thời tiết ở Nam bộ từ hai đến ba ngày tới khối không khí lạnh tiếp tục lệch Đông và suy yếu thêm, rãnh thấp xích đạo hoạt động trở lại có trục ở vào khoảng 4-6 độ vĩ Bắc di chuyển chậm lên phía Bắc. Gió Đông Bắc có cường độ giảm dần trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Bộ.

Theo đó, thời tiết ở Nam bộ từ hai đến ba ngày tới mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ ngày ổn định, nhiệt độ ban đêm có khả năng tăng nhẹ trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm