Triều cường gây thiệt hại 5,4 tỉ đồng ở Vĩnh Long

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, ảnh hưởng của triều cường đầu tháng 9 âm lịch (tính đến 17 giờ ngày 10-10) đã gây thiệt hại một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, theo thống kê chưa đầy đủ, ước tính thiệt hại khoảng 5,4 tỉ đồng.

Triều cường dâng cao, Vĩnh Long thiệt hại ước tính khoảng 5,4 tỉ đồng.

Cụ thể về nông nghiệp, ước thiệt hại trên 1,5 tỉ đồng. Trong đó diện tích lúa bị ngập 833,1 ha, vườn cây ăn trái trên 1.428 ha, diện tích rau màu 140 ha.

Về công trình thủy lợi, thiệt hại trên 1,5 tỉ đồng. Trong đó 2.602 m bờ bao bị tràn vỡ. Thiệt hại công trình giao thông số tiền trên 1,8 tỉ đồng, chăn nuôi 160 triệu đồng. Về thủy sản, thiệt hại ước trên 1,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, triều cường còn gây ngập 4.252 căn nhà.

Đặc biệt có 20 điểm trường phải nghỉ học, đến nay mới có hai trường cho học sinh đi học lại, riêng 18 trường còn lại vẫn cho học sinh nghỉ đến hết ngày 12-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm