Triều Tiên: 6 người tử vong vì COVID-19, hơn 18.000 người có triệu chứng sốt

(PLO)-  Thông tin được đưa ra một ngày sau khi giới chức Bình Nhưỡng công bố ca nhiễm đầu tiên do biến thể Omicron.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CHDCND Triều Tiên ngày 13-5 cho biết sáu người đã tử vong vì COVID-19 và hơn 18.000 người có triệu chứng sốt trên cả nước, chỉ một ngày sau khi công bố ca nhiễm đầu tiên do biến thể Omiron và triển khai hệ thống “khẩn cấp tối đa” để kiểm soát dịch.

“Chỉ riêng trong ngày 12-5, đã xuất hiện khoảng 18.000 người bị sốt trên toàn quốc và tính đến thời điểm hiện tại đã có tới 187.800 người đang được cách ly và điều trị” – hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đưa tin.

Ông Kim Jong-un đeo khẩu trang khi chủ trí cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên hôm 12-5. Ảnh: YONHAP

Ông Kim Jong-un đeo khẩu trang khi chủ trí cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên hôm 12-5. Ảnh: YONHAP

Theo KCNA, đã có sáu trường hợp tử vong do COVID-19, trong đó có một trường hợp có liên quan biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng thừa nhận sự bùng phát dịch COVID-19 và tuyên bố chuyển sang hệ thống ngăn chặn virus “khẩn cấp tối đa”.

Kể từ cuối tháng 4, một cơn sốt không rõ nguyên nhân đã lây lan “bùng nổ” trên khắp Triều Tiên, ảnh hưởng đến 350.000 người, theo KCNA. Hãng thông tấn này cho biết thêm rằng 162.200 người đã được điều trị đầy đủ cho đến nay.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, vẫn chưa xác định được hàm ý của Triều Tiên đằng sau động thái đột ngột công bố cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 ở nước này. Tuy nhiên, diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Hàn Quốc để hội đàm thượng đỉnh với tân Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Cả Seoul và Washington đều tỏ ra sẵn sàng cung cấp cho Bình Nhưỡng các gói viện trợ liên quan dịch COVID-19 bao gồm vaccine và vật tư y tế. Các nhà quan sát ở Hàn Quốc cho rằng nếu việc này xảy ra thì nó có thể giúp tạo điều kiện cho việc tiếp tục đối thoại.

Họ nêu khả năng rằng dịch COVID-19 đã nhanh chóng trở nên nghiêm trọng do các sự kiện công cộng lớn gần đây, bao gồm một cuộc diễu hành quân sự trên đường phố ở thủ đô Bình Nhưỡng cuối tháng trước.

Cũng theo KCNA, trong cùng ngày 12-5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm cơ quan phòng chống dịch khẩn cấp và kiểm tra năng lực chống dịch bệnh quốc gia.

Tại đây, ông Kim un đã phê bình việc không ngăn chặn được sự lây lan dịch COVID-19. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng việc đồng loạt phát sinh nhiều ca sốt ở khu vực thủ đô cho thấy “có một điểm yếu trong hệ thống phòng chống dịch”.

Ông Kim đồng thời chỉ thị tất cả các tỉnh, thành phố và quận, huyện tiến hành biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Cơ quan y tế phải tập trung thiết lập phương pháp điều trị khoa học và tăng cường hơn nữa nguồn cung cấp thuốc của đất nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh thách thức mà Triều Tiên phải đối mặt là “sớm đẩy lùi tình trạng khủng hoảng y tế công cộng trước mắt, khôi phục ổn định công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân”.

Hôm 12-5, Triều Tiên đã công bố ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của nước này. Ông Kim lần đầu tiên đeo khẩu trang khi chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim đã chỉ thị ngay lập tức phong tỏa toàn bộ các thành phố và khu vực trên toàn quốc, duy trì ổn định nguồn cung nhu yếu phẩm, hạn chế bất tiện do quy định phong tỏa gây ra với nền kinh tế, sử dụng nguồn y tế dự phòng để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh.

Triều Tiên đã từ chối nhận hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19 được đề xuất trong chương trình phân phối toàn cầu COVAX, do nước này tuyên bố không có dịch bệnh, với các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt được thực hiện trong hai năm qua để ngăn chặn virus SARS-CoV-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm