Trộm bất thành, đâm trọng thương chủ nhà

13 giờ ngày 18-10, tại tiệm tạp hóa Phước (trên Quốc lộ 51, xã An Phước, huyện Long Thành- Đồng Nai) xảy ra một vụ trộm và chống trả chủ nhà táo tợn.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên, Nguyễn Hữu Thành (35 tuổi, quê Bắc Giang) đi xe máy chở theo một người (chưa được xác định danh tính). Khi đến địa điểm trên, thấy quán tạp hóa vắng người, Thành dừng lại, đứng ngoài nổ máy chờ; kẻ còn lại lẻn vào bẻ khóa để “ăn hàng”.

Trộm bất thành, đâm trọng thương chủ nhà ảnh 1

Nguyễn Hữu Thành (cởi trần) bị người dân bắt giữ giao công an

Tuy nhiên, khi hai kẻ này vừa trộm được tiền thì bị vợ chồng chủ nhà là bà Trần Thị Thể và ông Nguyễn Văn Phước phát hiện đuổi theo.

Đến lề đường, bất ngờ tên trộm rút dao đâm ông Phước nhiều nhát vào tay và bụng rồi chạy vào lô cao su tẩu thoát. Riêng Thành sau một hồi giằng co đã bị người dân bắt giữ.

Mở cốp xe của hai kẻ gian, người dân còn phát hiện một bộ “đồ nghề” dùng để trộm xe máy.

Ông Phước sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện công an vẫn đang truy bắt tên trộm còn lại.

Theo X.Hoàng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm