Trộm hơn 500.000 đồng, lãnh 6 tháng tù giam

Theo tòa, tuy tài sản trộm cắp chỉ hơn 500.000 đồng nhưng do bị cáo đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích nên hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội phạm. 

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 40 ngày 20-12-2017, Trúc đến tiệm gội đầu. Trong lúc chờ đến lượt, thấy túi xách của chị Huỳnh Thị Quyên để trên giường, Trúc liền lén mở túi lấy trộm ví.

Sau đó Trúc mang đi, lục ví lấy được 577.000 đồng. Còn ví và giấy tờ tùy thân Trúc vứt vào bụi cây.

Chị Quyên phát hiện bị mất ví nên đuổi theo gặp Trúc tra hỏi, Trúc thừa nhận đã lấy ví và trả lại cho chị Quyên 577.000 đồng rồi dẫn chị Quyên đến bụi cây nhặt lại ví. Sau đó, chị Quyên đưa Trúc đến Công an phường Phú Lâm báo cáo sự việc.

 Được biết trước đó ngày 26-10-2012, Trúc đã bị TAND TP Tuy Hòa xử phạt chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản. Ngày 25-5-2016, cũng với tội danh này, Trúc tiếp tục bị TAND TP Tuy Hòa xử phạt chín tháng tù cũng cho hưởng án treo, thời gian thử thách một năm sáu tháng;  bản án này chưa được xóa án tích thì Trúc lại phạm tiếp tội tiếp như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm